Đẹp

Sau Thượng Hải, Seoul Fashion Week cũng bị hủy bỏ vì dịch Covid-19

Trước sự bùng phát khó lường của dịch Covid-2019, Shanghai Fashion Week và Seoul Fashion Week đều phải hủy bỏ bởi đây là sự kiện quy tụ đông đảo các tín đồ thời trang khắp thế giới.

Dịch Covid-19 đang bùng phát nhanh tại Hàn Quốc buộc các sự kiện văn hóa, giải trí đã buộc phải hủy bỏ. Mới đây, đại diện BTC Tuần lễ thời trang Seoul (Seoul Fashion Week), Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi quyết định hủy bỏ Tuần lễ thời trang Seoul mùa Thu-Đông 2020 và sẽ thông báo cho các bên liên quan về quyết định này trong một vài ngày tới”. Thông báo này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Mọi người coi đây là lựa chọn hợp lý trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Tuần lễ thời trang Bắc Kinh và Thượng Hải cũng bị hủy bỏ vì dịch Covid-19. Theo dự kiến, Tuần lễ thời trang Seoul sẽ diễn ra vào ngày 16-21/3/2020. Sự kiện sẽ có 36 nhà thiết kế tham gia cùng 135 khách mời từ khu vực Châu Á và 30 khách từ khu vực Châu Âu và Châu Mỹ. 

Hàn Quốc sáng nay ghi nhận tổng số ca nhiễm lên 2.022 người , với 13 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, sự kiện được mong chờ nhất nhì của làng thời trang Châu Á đã phải tạm dừng toàn bộ mọi hoạt động.

Sau Thượng Hải, Seoul Fashion Week cũng bị hủy bỏ vì dịch Covid-19

Sau Thượng Hải, Seoul Fashion Week cũng bị hủy bỏ vì dịch Covid-19 - 1

TH (Nguoiduatin.vn)