Đẹp

Những xu hướng thời trang thịnh hành nhất năm 2018

Giày trong suốt, chất liệu nhựa PVC hay bucket bag là những xu hướng thời trang được sao thế giới yêu thích nhất năm qua.

Những xu hướng thời trang thịnh hành nhất năm 2018
Giày trong suốt: Xu hướng diện giày trong suốt thịnh hành trong làng mốt từ năm 2017 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù nhược điểm là dễ bốc mùi nhưng không thể phủ nhận mẫu giày cao gót hoặc boots nhựa trong suốt (plastic) có sức hút mê hoặc, đầy kiêu kỳ và ấn tượng. Nhiều ngôi sao thế giới như Kim Kardashian, Rihanna, Bella Hadid và Kendall Jenner nhiệt tình lăng xê kiểu giày theo nhiều phong cách khác nhau.  
Những xu hướng thời trang thịnh hành nhất năm 2018 - 1
Cowboy boots: Trào lưu vừa mới chớm nở nhưng nhanh chóng có ảnh hưởng lớn đến các fashionista. Cowboy boots bắt nguồn từ miền viễn Tây nước Mỹ, và vốn dành cho đàn ông. Tuy nhiên, sự cách tân đáng kể kiểu dáng, chất liệu nhưng vẫn giữ nguyên chất thô mộc và gai góc của nó khiến nhiều chị em mê mẩn. Điểm cộng của món đồ là tính ứng dụng cao, toát lên nét cá tính, mạnh mẽ cho người mang. Giới mộ điệu dự đoán ngoài street style, kiểu giày cổ điển trên chắc chắn sẽ "càn quét" thảm đỏ trong năm 2019.
Những xu hướng thời trang thịnh hành nhất năm 2018 - 2
Túi xô nhỏ: Bucket bag, hay còn gọi vui là túi xách hình chiếc xô, đang thống lĩnh "sân chơi" thời trang túi năm nay. Nhanh nhạy với những biến chuyển của dòng chảy thời trang, các nhà mốt lớn như Louis Vuitton, Fendi, Valentino, Moschino cho ra đời bucket bags, đặc biệt là loại bucket bag mini dễ thương và tinh tế. Mẫu túi có phom dáng lạ mắt khiến các mỹ nhân quốc tế như Vanessa Hudgens, Sophie Turner, Gigi Hadid không khỏi yêu thích.
Những xu hướng thời trang thịnh hành nhất năm 2018 - 3
Chất liệu nhựa PVC: Thời hoàng kim của quần áo bằng nhựa PVC (polyvinyle chloride) từ hơn 60 năm trước đã trở lại trong mùa mốt năm nay. Độ bóng bẩy trên bề mặt chất liệu làm cho các thiết kế được nâng lên một tầm nhìn mới, hiện đại và phá cách hơn. Dễ dàng nhận thấy những kiểu legging, crop-top, trench coat hoặc kể cả phụ kiện là boots, mũ nhựa đang được lăng xê bởi các sao lớn như Rosie Huntington-Whiteley, Hailey Baldwin, Sophia Richie.
Những xu hướng thời trang thịnh hành nhất năm 2018 - 4
Màu neon: Trong tiếng Hy Lạp, neon có nghĩa là mới. Vì vậy, màu sắc này được cho là đã thổi một luồng gió mới mẻ vào làng mốt. Những gam màu neon sống động ngay lập tức biến tổng thể trang phục trở nên nổi bật giữa không gian đường phố lẫn thảm đỏ. Không bó buộc với kiểu quần áo đơn giản, màu neon được sử dụng nhiều trên các outfit có đường cut-out táo bạo.  
Những xu hướng thời trang thịnh hành nhất năm 2018 - 5
Vest: Khởi đầu là trang phục dành cho nam giới nhưng địa hạt đồ vest nữ lại sôi động hơn trong những năm gần đây. Giới hạn của sự mạnh mẽ mà vest mang lại được phá bỏ bởi lối biến tấu độc đáo của kiểu dáng, màu sắc. Không đơn thuần là bộ âu phục thanh lịch, vest được các ngôi sao như Kim Kardashian, Rita Ora phá cách với mốt quên nội y hoặc kết hợp cùng giày sneaker đế thô, mang đến một hình ảnh mới đầy thú vị. 
Những xu hướng thời trang thịnh hành nhất năm 2018 - 6
Quần sweatpants: Từ kiểu quần nỉ bo gấu, vốn dành để mặc khi đi tập gym hoặc ở nhà, sweatpants đã trở thành item đậm chất streetwear đối với các tín đồ thời trang. Dạo quanh các diễn đàn về phong cách ăn mặc của các ngôi sao, fashionista danh tiếng, dễ dàng nhận thấy quần sweatpants năng động được kết hợp khéo léo cùng crop-top, bra-top, áo off-shoulder và kể cả vest. 
Những xu hướng thời trang thịnh hành nhất năm 2018 - 7
Đầm cổ thuyền: Hồi tháng 5, Meghan Markle diện bộ váy cưới cổ thuyền thanh lịch trong hôn lễ với Hoàng tử Harry. Từ lúc đó, xu hướng này trở nên phổ biến hơn. Tiếp theo, Nữ Công tước xứ Sussex thêm vào tủ quần áo màu trung tính loạt item cổ thuyền trang nhã khác và tạo nên "cơn sốt" mới khi những bộ cánh mà cô mặc luôn trong tình trạng "sold out" trên các website bán hàng. 

Theo Nhật Lam (Tri Thức Trực Tuyến)