Đẹp

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa

Chắc chắn bạn sẽ không dám thử những phương pháp làm đẹp này, dù chỉ một lần.

Thật không ngờ để sở hữu nhan sắc kinh điển lưu danh sử sách, những vị nữ hoàng này đã phải áp dụng rất nhiều bí kíp làm đẹp mà ở thời đại ngày nay có thể được liệt vào hàng "thuốc độc".

Cho đỉa hút máu để da trắng

Vì muốn có làn da trắng bệch nhợt nhạt theo xu hướng thời bấy giờ, Simonetta Vespucci - nữ hoàng sắc đẹp nước Ý thời kỳ Phục Hưng - đã không e dè khi cho đỉa bò lên mặt để hút bớt máu đi. Cách làm đẹp này được cho là có phần hơi man rợ, mặc dù vậy vẫn được rất nhiều phụ nữ Ý áp dụng vào thế kỷ 18.

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa
Simonetta Vespucci là biểu tượng cho vẻ đẹp diễm kiều của nước Ý thời kỳ Phục Hưng với làn da trắng sứ và mái tóc vàng óng ả
Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 1
Dùng đĩa hút máu để khiến khuôn mặt trông trắng bệch và tái nhợt - không hiểu sao lại là phương pháp làm đẹp được ưa chuộng của Simonetta Vespucci 

Bên cạnh đó, Simonetta Vespucci còn sử dụng thạch tín để tẩy lông mày và phủ lên đó một lớp vàng. Chân mày của phụ nữ thời này cũng được cắt tỉa gọn gàng, thậm chí cạo nhẵn nhụi.

Tắm với giấm

Thần thoại Hy Lạp kể lại rằng, vẻ đẹp của Helen hấp dẫn đến mức hàng ngàn người đàn ông đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến thành Troy suốt 10 năm chỉ để mong chiếm được nữ hoàng sắc đẹp là nàng. Nàng Helen thành Troy chính là người khởi xướng cho phương pháp tắm trắng bằng giấm. Một vài ghi chép cho thấy bà đã sử dụng giấm táo pha với nước, rồi ngâm mình trong bồn tắm hằng ngày, tận dụng tính axit có trong giấm để tẩy trắng da tự nhiên.

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 2

Tạo hình của Helen thành Troy trên phim do Diane Kruger thủ vai. Bà được xem là người phụ nữ đẹp nhất của Hy Lạp nhờ gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, đôi môi màu mận chín, mái tóc vàng óng ả và giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 3
Giấm táo chính là thứ "thần dược" giúp làn da của Helen trắng sáng nổi bật

Tuy nhiên, cách làm này thật sự gây đau đớn, nếu áp dụng trong một thời gian dài, da sẽ bị bỏng rát, bào mòn và dễ tổn thương dưới ánh nắng. Vì thế, chị em tuyệt đối đừng học tập phương pháp của người đẹp thành Troy nhé!

Dưỡng da bằng chì

Được mệnh danh là Nữ hoàng đẹp nhất của Ai Cập, Nefertiti chắc hẳn đã làm xiêu lòng bao nam nhân thời xưa với đường nét thanh tú trên gương mặt:  Chiếc cổ cao thon mềm, làn da mịn màng, gò má đầy đặn và hàng chân mày sắc nét. 

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 4
Nhan sắc kinh điển của Nữ hoàng Nefertiti qua phục dựng khảo cổ

Tuy nhiên, ít ai biết, để có được diện mạo luôn thu hút như vậy, nữ hoàng Nefertiti thậm chí đã dám bất chấp tính mạng của mình để chăm sóc nhan sắc bằng thứ nguyên liệu kịch động: Chì và Brom. 

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 5
Bột chì - thứ kim loại tử thần được Nữ hoàng Nefertiti đắp lên cơ thể mỗi ngày

Theo tài liệu khảo cổ ghi nhận được, cơ thể của Nữ hoàng Nefertiti được cạo nhẵn lông và tóc. Thay vào đó, bà đội tóc giả và đánh mi mắt bằng phấn côn được làm từ chì đen - thứ kim loại thuộc hàng độc hại nhất nhì trong bảng nguyên tố hóa học. Chưa hết, nữ hoàng còn táo bạo sử dụng brom - một loại chất hóa học độc hại không kém khác - để bào chế thành son môi. Có thể nói, chỉ riêng trong chuyện làm đẹp, Nữ hoàng Nefertiti chính là bà hoàng dũng cảm nhất mọi thời đại nhờ phương pháp trang điểm kì khôi này.

Tắm bằng sữa thiu

Nhắc đến nữ hoàng Cleopatra, người ta sẽ nhớ ngay hình tượng một người phụ nữ xinh đẹp, quyền lực và sở hữu cả kho bí kíp làm đẹp siêu đẳng. Tuy vậy, bà vẫn có một thói quen làm đẹp được cho là có phần "phản vệ sinh", đó chính là tắm trắng bằng sữa lừa ôi thiu.

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 6
Nữ hoàng Cleopatra với vẻ đẹp tuyệt trần tựa như có thể hút mọi ánh mắt hướng về mình

Hằng ngày, nữ hoàng sai người vắt sữa của 700 con lừa, đợi đến khi sữa thiu, bà ngâm mình vào bồn tắm chứa sữa với niềm tin mãnh liệt rằng thứ chất lỏng này có thể mang đến làn da trắng mịn. Trên thực tế, thành phần axit lactic có trong sữa thiu có thể giúp tẩy trần làn da, loại bỏ lớp da chết và giúp da trắng sáng hiệu quả.

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 7
Sữa lừa là thứ nước tắm được nữ hoàng Cleopatra cực kỳ yêu thích

Mặc dù vậy, mùi hương khó chịu của sữa ôi thiu chắc hẳn sẽ đeo bám trên cơ thể trong thời gian rất rất dài. Chính vì vậy, đây có lẽ không phải là phương pháp tắm trắng phù hợp với chị em phụ nữ thời hiện đại.

Nhuộm tóc bằng nước ép chanh

Vào thế kỷ thứ 15, ở nước Ý xa xôi, có một nàng tiểu thư xinh đẹp đài các tên là Lucrezia Borgia. Nàng là con gái của Giáo hoàng Alexanđê VI và cũng là em gái của chính trị gia lỗi lạc đương thời Cesare Borgia. Thế nhưng, thứ mà người ta nhớ nhất về nàng chính là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến bao tráng sĩ thời đó phải rụng rời con tim.

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 8
Lucrezia Borgia xinh đẹp và nổi bật với mái tóc vàng bồng bềnh như làn suối mát rượi

Lucrezia Borgia có suối tóc màu vàng đồng đẹp óng ả, bồng bềnh, là mơ ước của bao thiếu nữ đồng trang lứa. Thế nhưng, có ai ngờ, để có được mái tóc đẹp như vậy, nàng đã áp dụng một phương pháp nhuộm tóc không ngờ: Gội đầu bằng nước cốt chanh và phơi khô tóc dưới nắng hàng giờ liền. 

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 9
Dùng nước cốt chanh để tẩy tóc, sau đó xúc tác bằng ánh nắng mặt trời, đó chính là phương pháp nhuộm tóc có một không hai của mỹ nhân nước Ý

Đắp mặt nạ thịt tươi sống

Hoàng hậu Elisabeth chính là tuyệt sắc giai nhân của nước Áo vào thế kỷ thứ 19. Bà sở hữu mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn và thân hình nở nang đầy sức hấp dẫn.

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 10
Vẻ đẹp nền nã, đoan trang của Hoàng hậu Elisabeth

Một trong những cách làm đẹp của bà được đánh giá là cực kỳ dị hợm: Bà sử dụng thịt bê tươi sống, đem nghiền nát với quả dâu tây và đắp hỗn hợp này lên da mặt để dưỡng qua đêm.

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 11
Thịt bê sống là nguyên liệu làm đẹp chính của hoàng hậu Elisabeth

Bên cạnh đó, nữ hoàng sắc đẹp nước Áo còn rất chú trọng chuyện giữ gìn vóc dáng và chăm sóc cơ thể từ bên trong. Bà có một chế độ ăn cực kỳ nghiêm ngặt với tinh chất từ thịt gà, thịt nai và thịt bò. Đặc biệt, để có được vòng eo nhỏ kỷ lục 49,5 cm, hoàng hậu Elisabeth đã phải cắn răng đeo nịt bụng trong suốt quãng đời thanh xuân của mình.

Góc kinh dị: Sởn gai ốc với phương pháp làm đẹp dị hợm của các nữ hoàng thời xưa - 12
Hoàng hậu Elisabeth không rời chiếc nịt bụng dù chỉ một ngày. Nhờ vậy, vòng eo của bà còn nhỏ hơn cả Ngọc Trinh với số đo chỉ 49,5 cm

Khi nền công nghiệp mỹ phẩm và làm đẹp chưa xuất hiện, thì thói quen làm đẹp của những vị nữ hoàng này được xem bí kíp dưỡng nhan thượng đỉnh thời bấy giờ. May mắn thay, trải qua hàng trăm năm biến động, phụ nữ trên toàn thế giới đã được tiếp cận với công nghệ chăm sóc sắc đẹp hiện đại hơn. Những phương pháp làm đẹp đầy rủi ro này có chăng chỉ còn nằm trên những áng văn lịch sử.

Theo Ngọc Yến (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)