Đẹp

8 vật dụng cá nhân thân mấy cũng không nên cho mượn

Nên bỏ thói quen dùng chung son môi, cọ trang điểm với người khác để tránh lây nhiễm vi khuẩn, gây kích ứng da.

8 vật dụng cá nhân thân mấy cũng không nên cho mượn
Bấm móng tay hay kềm cắt móng là nơi chứa rất nhiều da chết, vi khuẩn… Trường hợp tay bị trầy xước có thể khiến cơ thể bị nhiễm bệnh. Bên cạnh việc vệ sinh dụng cụ sạch sẽ trước và sau khi sử dụng, tốt nhất bạn cũng không nên cho người khác mượn.
8 vật dụng cá nhân thân mấy cũng không nên cho mượn - 1
Tai là vị trí tập trung rất nhiều mạch máu, vì vậy nguy cơ bị lây nhiễm các bệnh qua đường máu hoàn toàn có thể xảy ra khi bạn sử dụng chung khuyên tai. Nếu có ý định chia sẻ món phụ kiện này với người thân, bạn nên lau rửa chúng bằng cồn trước khi sử dụng.
8 vật dụng cá nhân thân mấy cũng không nên cho mượn - 2
Cũng giống như kềm cắt móng, nhíp là vật dụng bạn không nên dùng chung. Khi sử dụng nhíp để loại bỏ lông mọc ngược hay lông mọc ở các vùng da nhạy cảm, dễ nhiềm khuẩn bạn cũng nên khử trùng vật dụng bằng cồn trước khi sử dụng.
8 vật dụng cá nhân thân mấy cũng không nên cho mượn - 3
Nếu có thói quen dùng chung son môi, son dưỡng với người khác, tốt nhất bạn nên bỏ. Môi là vùng da mỏng, nhạy cảm rất dễ bị nhiễm khuẩn. Đặc biệt là virus herpes II - một loại vi khuẩn gây viêm nhiễm thường xuất hiện ở môi gây ra các triệu chứng như mụn nước, ngứa, viêm da. 
8 vật dụng cá nhân thân mấy cũng không nên cho mượn - 4
Các loại cọ trang điểm, bông mút cũng chứa nhiều cặn bã từ mỹ phẩm và vi khuẩn, chúng có thể làm tổn thương, gây kích ứng da. Vì vậy, bạn nên đầu tư một bộ cọ cho riêng mình thay vì dùng chung và nhớ vệ sinh chúng thường xuyên.
8 vật dụng cá nhân thân mấy cũng không nên cho mượn - 5
Dù là người thân trong gia đình bạn cũng không nên sử dụng chung lăn khử mùi. Phần bóng lăn của món mỹ phẩm này có thể chứa rất nhiều mồ hôi, vi khuẩn khi tiếp xúc với cơ thể.
8 vật dụng cá nhân thân mấy cũng không nên cho mượn - 6
Lược chải tóc cũng là nơi tích tụ rất nhiều bụi bẩn, vi khuẩn, da chết, tóc xơ rối... Nó có thể là nguyên nhân khiến da đầu xuất hiện gàu, vẩy nến, thậm chí là chấy, ghẻ. Vì vậy, đừng chia sẻ món đồ này với ai. 
8 vật dụng cá nhân thân mấy cũng không nên cho mượn - 7
Bông tắm, khăn tắm cũng được khuyến cáo không nên sử dụng chung. Chúng có thể là vật trung gian làm lây nhiễm các bệnh ngoài da. Bên cạnh đó, bạn cũng chú ý nên giặt giũ, phơi khô các vật dụng này sau khi sử dụng. 

Theo Duk Sun (Ngoisao.net)