Đẹp

4 điều cần ghi nhớ khi chọn váy maxi đi biển cho nàng nấm lùn

Nhiều cô gái thấp bé ngại mặc váy maxi vì sợ trông càng lùn nhưng không hẳn vậy. Bạn vẫn có thể tự tin mặc váy maxi nếu nắm vững những nguyên tắc dưới đây.

1. Chọn váy màu đơn sắc

Váy maxi màu đơn sắc, đặc biệt là váy màu tối sẽ giúp những cô gái có thân hình thấp bé trông cao ráo hơn vì một lý do đơn giản là màu tối giúp thân hình trông gọn hơn và từ đó tạo ảo giác cao hơn.

Nếu như bạn vừa mũm mĩm vừa khiêm tốn chiều cao thì càng nên mặc váy màu maxi màu tối. Nhưng nếu thân hình gọn gàng thì bạn cũng có thể mặc váy màu sáng.

4 điều cần ghi nhớ khi chọn váy maxi đi biển cho nàng nấm lùn

4 điều cần ghi nhớ khi chọn váy maxi đi biển cho nàng nấm lùn - 1
Màu đơn sắc từ đầu đến chân giúp thân hình trông cao ráo, gọn gàng hơn.

2. Chọn váy in họa tiết tương xứng với kích cỡ cơ thể

Nếu như vẫn muốn mặc một chiếc váy in họa tiết cho thật bắt mắt để đi biển thì bạn vẫn có thể mặc váy in họa tiết. Nhưng nên nhớ, cần phải chọn họa tiết sao cho thật tương xứng với kích cỡ cơ thể. Ví dụ như nếu bạn lùn và gầy thì nên chọn váy in họa tiết cỡ nhỏ. Ngược lại, nếu khung cơ thể to thì nên ưu tiên váy in họa tiết to bản.

Tránh mặc váy maxi in họa tiết kẻ ngang vì sẽ khiến bạn trông càng lùn hơn.

4 điều cần ghi nhớ khi chọn váy maxi đi biển cho nàng nấm lùn - 2

4 điều cần ghi nhớ khi chọn váy maxi đi biển cho nàng nấm lùn - 3
Nếu chọn váy in họa tiết thì phải chọn loại họa tiết có kích thước tương xứng với kích cỡ cơ thể.

Trong trường hợp vẫn đam mê họa tiết kẻ sọc thì nên chọn kẻ sọc chéo (chếch khoảng 45 độ) và màu sắc không quá đậm. Tránh mặc váy in họa tiết kẻ sọc ngang hoặc sọc dọc quá đậm vì đường cắt ngang hoặc dọc quá đậm sẽ tạo áo giác khiến bề ngang của bạn trông to hơn.

4 điều cần ghi nhớ khi chọn váy maxi đi biển cho nàng nấm lùn - 4
Nên chọn kẻ sọc hơi chếch và có màu nhạt.

3. Váy có đường cắt cúp phù hợp

Nói chung, những phụ nữ có thân hình thấp bé nên chọn váy maxi hơi ôm cơ thể. Những chiếc váy được làm từ chất liệu như jersey hay vải lụa mỏng là những lựa chọn tốt nhất. Tránh mặc váy có thiết kế hình hộp, màu bóng hoặc từ chất liệu quá cứng.

4 điều cần ghi nhớ khi chọn váy maxi đi biển cho nàng nấm lùn - 5
Người thấp bé nên chọn váy maxi có độ ôm.

Chọn váy có phần eo được thiết kế thật nổi bật, giúp nhấn mạnh phần eo nhỏ nhắn. Váy maxi kiểu chiết cao eo từ chất liệu mềm mại, bồng bềnh là lựa chọn giúp giấu bụng mỡ rất hiệu quả, đồng thời giúp chân bạn trông dài hơn.

4 điều cần ghi nhớ khi chọn váy maxi đi biển cho nàng nấm lùn - 6
Váy chiết eo cao tạo ảo giác eo bé hơn và phần dưới trông dài hơn.

Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên váy maxi có phần cổ khoét chữ V hoặc cổ yếm. Những kiểu cổ áo này sẽ giúp thân hình trông thon dài hơn.

4 điều cần ghi nhớ khi chọn váy maxi đi biển cho nàng nấm lùn - 7
Váy cổ chữ V ăn gian chiều cao.

Nhớ, đừng quên đi một đôi giày cao gót hoặc thoải mái nhất là một đôi giày đế xuống để ăn gian chiều cao.

4. Chọn váy có độ dài thích hợp

Với những người thấp bé thì càng phải chọn váy maxi dài trùm chân để phần thân dưới trông dài hơn hoặc ít nhất là có thể thoải mái đi giày cao bao nhiêu cũng được mà không sợ bị phát hiện.

Ngược lại, một chiếc váy chỉ dài đến mắt cá chân sẽ khiến phần dưới bị mất sự liền mạch, tạo ảo giác chân trông ngắn hơn.

4 điều cần ghi nhớ khi chọn váy maxi đi biển cho nàng nấm lùn - 8
Người thấp bé nên chọn váy maxi dài trùm chân.

Theo Minh Hoàng (Khampha.vn)