Công nghệ

Tim Cook: Phí mua iPhone X chưa bằng tiền uống cafe mỗi ngày

Dù có giá từ 999 USD nhưng Tim Cook cho rằng nếu chia nhỏ cho mỗi ngày, chi phí của iPhone X chưa bằng một ly cafe.

Theo 9to5mac, trong một buổi phỏng vấn gần đây của chuyên gia phân tích Kate Huberty của Morgan Stanley, Tim Cook đã có những chia sẻ thú vị về bộ ba iPhone mà hãng vừa bán ra. "Những gì iPhone X đang làm được là rất khả quan, bởi nó là smartphone tiên tiến nhất mà chúng tôi tạo ra", CEO Apple nhấn mạnh.

Tim Cook: Phí mua iPhone X chưa bằng tiền uống cafe mỗi ngày
Cook cho rằng iPhone X không hề đắt.

Khi đề cập đến lượng đặt trước iPhone X, Cook từ chối tiết lộ con số cụ thể. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những thống kê về lượng đơn hàng mua smartphone này là "rất tốt", đang có sức hấp dẫn mãnh liệt và nhu cầu người dùng là rất lớn, là thiết bị bán chạy nhất ở các kênh phân phối trên toàn thế giới.

Tuy vậy, khi được hỏi về vấn đề nguồn cung iPhone X bị giới hạn do sản xuất khó khăn như một số thông tin gần đây, Cook đã từ chối trả lời. Tuy nhiên, ông cho biết "sẽ đáp ứng càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt cho khách hàng".

Trong buổi nói chuyện, chuyên gia Huberty của công ty tài chính Morgan Stanley, cũng đề cập đến dải giá bán của iPhone hiện tại đã khá rộng, từ 349 USD đến 1.149 USD. Nhắc đến vấn đề này, Cook cho rằng Apple muốn khách hàng có nhiều hơn một lựa chọn tùy theo nhu cầu.

"Chúng tôi đã thành công với nhiều với các thế hệ iPhone, nhưng vẫn cố gắng hết sức để cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn tùy theo túi tiền với giá càng phải chăng càng tốt. Năm nay, Apple ra tới ba iPhone mới. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này và nó không nằm ngoài mục đích trên", Cook chia sẻ.

iPhone X là chiếc iPhone có giá đắt nhất hiện nay (bản 256 GB lên tới 1.149 USD). Tuy nhiên, Cook cho rằng chi phí mà người dùng bỏ ra mỗi ngày cho thiết bị này trên thực tế không quá cao. "Số tiền bạn dành cho iPhone X chưa bằng tổng số tiền uống cafe hàng ngày ở một quán sang chảnh", Cook so sánh.

Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)