Công nghệ

Sức mua iPhone X tăng mạnh dịp cận Tết

Còn hơn một tuần nữa là đến Tết cổ truyền, người Việt bắt đầu dùng tiền thưởng cuối năm để mua sắm smartphone. Trong đó, sức mua iPhone X tăng rất mạnh.

Những ngày cận Tết, khi người lao động trong nước đa số đã nhận lương thưởng cuối năm, thị trường điện thoại di động cũng bắt đầu nhộn nhịp. 

Cửa hàng M.T trên đường Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM những ngày cuối năm tấp nập khách đến mua điện thoại. Theo chủ cửa hàng, mỗi ngày nơi đây đón hàng trăm lượt khách đến mua sắm điện thoại và phụ kiện. Hai sản phẩm bán chạy nhất trong những ngày qua là iPhone 7 ra mắt năm ngoái và iPhone X, smartphone được mong chờ nhất của Apple năm nay.

Sức mua iPhone X tăng mạnh dịp cận Tết
 Một cửa hàng tại Quận 1 tấp nập người mua sau giờ tan tầm.

"Khách hàng thường chọn iPhone 7/7+ phiên bản bộ nhớ 128 GB. Còn với iPhone X, dung lượng bộ nhớ cháy hàng nhất là 64 GB", Minh Tuấn, chủ cửa hàng cho biết.

iPhone 7/ 7 Plus 128 GB tình trạng mới 99% hiện có giá từ 11,5 triệu đồng và 18,7 triệu cho máy mới xách tay. Trong khi đó model chủ lực iPhone X 64 GB bản xách tay mới 100% có giá 24,6 triệu đồng.

Mỗi ngày cửa hàng này bán ra khoảng 20-30 máy iPhone X. Các sản phẩm khác dao động từ 10-20 máy.

"Thời gian quá tải nhất của đa số cửa hàng trên con đường này là sau 17 giờ và vào những ngày cuối tuần. Có thể khách hàng sau khi tan sở mới có thời gian để đi mua sắm trong những ngày cuối năm bận bịu", anh Sỹ, chủ cửa hàng điện thoại trên đường 3 tháng 2, TP.HCM cho biết.

Ngoài ra chính sách mua trả góp dễ dàng được hỗ trợ bởi các dịch vụ tài chính cũng tạo điều kiện giúp người dùng mua sắm "mạnh tay" hơn các năm. "Tỷ lệ máy mua trả góp năm nay ngang ngửa với hình thức trả tiền mặt một lần. Nhìn chung, tổng số máy bán ra tăng 150% so với ngày thường và cao hơn các năm trước. iPhone X chiếm hơn một nửa trong con số tăng này", anh Tuấn nói thêm.

Sức mua iPhone X tăng mạnh dịp cận Tết - 1
"Thiên đường" ốp lưng, phụ kiện đường Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình  sẵn sàng đáp ứng nhu cầu làm đẹp "dế yêu" trước Tết Nguyên Đán.

Bên cạnh nhu cầu mua sắm thiết bị di động, phụ kiện cũng được nhiều người quan tâm. "Bán chạy nhất là pin sạc dự phòng và gậy selfie phục vụ cho những chuyến đi chơi xa và chụp ảnh cùng người thân. Ngoài ra ốp lưng màu đỏ và trang trí họa tiết đón Tết cũng được lựa chọn rất nhiều. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, shop mình chủ động nhập thêm nhiều mẫu mã hơn", Trần Quỳnh, tiểu thương shop phụ kiện trên đường CMT8, quận Tân Bình, TP.HCM chia sẻ.

Ngoài mua sắm, nhu cầu sửa chữa điện thoại dịp cuối năm cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Cửa hàng C.M trên đường Trần Quang Khải, Quận 1 mỗi ngày đón tiếp khoảng 50 lượt khách đến sửa chữa. "Đa phần khách đến ép lại mặt kính bị vỡ vì họ quan niệm Tết không nên có rạng nứt. Ngoài ra, nhu cầu thay vỏ điện thoại mới đón Tết cũng tăng mạnh", Lê Khánh, nhân viên sửa điện thoại cho biết.

Theo Xuân Tiến (Tri Thức Trực Tuyến)