Công nghệ

Smartphone tầm trung - nhàm chán nhưng ăn khách

Những chiếc điện thoại ở phân khúc giá vài trăm USD đang chiếm tới một phần ba doanh số smartphone toàn cầu.

Google vừa công bố Pixel 3 và Pixel 3 XL với giá từ 800 USD. Trước đó, Apple và Samsung cũng cho ra đời những mẫu điện thoại trên 1.000 USD.

Tuy nhiên, không phải thiết bị hấp dẫn và đáng mua nào cũng có giá nghìn đô. Những sảm phẩm tầm trung như Nokia 7.1 giá 350 USD trông có vẻ mờ nhạt và khập khiễng khi so với những model đắt đỏ kể trên, nhưng chúng cũng có sứ mệnh quan trọng. Dù không được trang bị cấu hình mạnh mẽ hay có cái tên đủ "kêu", chúng là cầu nối giữa phân khúc giá rẻ và phân khúc cao cấp, mang đến đầy đủ những gì đa số người dùng cần ở một chiếc điện thoại với giá chấp nhận được.

Smartphone tầm trung - nhàm chán nhưng ăn khách
Nokia 7.1 - bản sao giá rẻ của iPhone X - được kỳ vọng sẽ là smartphone tầm trung tốt nhất khi có mặt trên thị trường cuối tháng 10.

Tại phân khúc trên tầm trung một chút, ta có OnePlus 6T giá 550 USD. Những điện thoại như vậy giúp người dùng trải nghiệm các tính năng cao cấp với giá chỉ bằng một nửa so với sản phẩm đắt đỏ của những thương hiệu hàng đầu như Apple, Samsung. OnePlus 6T dùng chip Snapdragon 845 - ngang với Galaxy S9, Note9 hay LG V40, chụp ảnh đẹp, chạy Android mới nhất... 

IHS Markit cho biết doanh số của phân khúc tầm trung chiếm một phần ba thị phần smartphone toàn cầu. Hãng phân tích định nghĩa "tầm trung" có mức giá từ 150 USD đến 400 USD (khoảng 3,5 triệu đồng đến dưới 9 triệu đồng). Điện thoại tầm trung được đánh giá là mảng sản phẩm nhàm chán bởi người sử dụng sẽ thường bị thu hút bởi những thiết bị hào nhoáng, đắt tiền như iPhone Xs hay Note9, hoặc những sản phẩm thật rẻ, dưới 200 USD, nên dễ bỏ qua phân khúc giữa.

Thực tế, người dùng sẽ tỏ ra thờ ơ khi nghe một nhà sản xuất nào đó vừa ra vài mẫu điện thoại khoảng 400 USD. Chúng có màn hình ổn, cấu hình ổn, camera ổn, pin vừa đủ..., nhìn chung không có gì nổi trội, không có những từ khóa hút khách như "siêu đắt", "nghìn đô", "giá chỉ 100 USD"...

Thế nhưng, khi cần bỏ tiền mua điện thoại, phân khúc tầm trung lại được quan tâm nhiều. Miễn là camera đủ tốt và thời lượng pin không tệ, chiếc điện thoại tầm trung nhàm chán ấy vẫn đảm bảo đủ chức năng cần thiết như điện thoại cao cấp, trong khi giúp người dùng tiết kiệm ít nhất vài trăm USD để dùng vào việc khác.

Theo Minh Minh (VnExpress.net)