Công nghệ

Máy chủ của NASA bị hack

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) gửi email cho nhân viên cảnh báo thông tin cá nhân của họ có thể đã bị tin tặc đánh cắp.

Theo BBC, NASA nghi ngờ hai trong số các máy chủ có chứa thông tin chi tiết về các nhân viên trong quá khứ và hiện tại đã bị xâm phạm. Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm số an sinh xã hội và các thông tin nhận dạng cá nhân của những nhân viên làm việc từ tháng 7/2006 tới tháng 10/2018.

Email cho biết sự cố được phát hiện và bắt đầu điều tra từ ngày 23/10. Tổ chức này cùng đối tác an ninh mạng đang tiếp tục xem xét các máy chủ, sàng lọc dữ liệu và xác định những cá nhân bị ảnh hưởng.

"Quá trình điều tra sẽ mất nhiều thời gian, nhưng là ưu tiên hàng đầu. NASA không tin bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào bị ảnh hưởng bởi sự cố này", Bob Gibbs, trợ lý quản trị văn phòng giám đốc nhân sự NASA, cho biết.

Máy chủ của NASA bị hack
Ảnh: NASA

Đây không phải lần đầu tổ chức này bị tấn công mạng. Năm 2011, tin tặc chiếm quyền kiểm soát máy tính trong phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA. Năm 2013, một cuộc tấn công mạng khác khiến tám tên miền của cơ quan này bị phá hủy, bởi một băng đảng tự xưng "nhóm tin tặc Italia".

NASA là cơ quan trực thuộc chính phủ Mỹ, thực thi các chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không. Hoạt động từ tháng 10/1958, cơ quan này đảm nhiệm hầu hết các vụ thám hiểm không gian, trong đó có nhiệm vụ đổ bộ lên Mặt trăng, phát triển trạm không gian Skylab và chương trình tàu con thoi. Hiện NASA tham gia xây dựng và vận hành Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Theo Bảo Nam (VnExpress.net)