Công nghệ

Không trình báo vụ bị hack dữ liệu, Yahoo bị phạt hơn 300.000 USD

Theo Cnet, Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO), có trụ sở ở Anh đã đưa ra thông báo hôm 12-6 về việc Yahoo phải chịu khoản phạt 250.000 bảng Anh (khoảng hơn 300.000 USD) vì không thông báo vụ tin tặc đột 500 triệu tài khoản Yahoo trên toàn thế giới.

Văn phòng Ủy viên Thông tin (Information Commissioner's Office - ICO), một tổ chức độc lập của chính phủ ở Vương quốc Anh có trụ sở tại Wilmslow chuyên thực thi các quyền về thông tin, đã đưa ra thông báo hôm 12-6 vừa qua rằng Yahoo sẽ phải chịu khoản phạt lên đến 250.000 bảng Anh (tương đương 334.000 USD) vì những vi phạm về dữ liệu vào tháng 11-2014. Các tin tặc đã truy cập vào những dữ liệu nhạy cảm của khoảng 500 triệu tài khoản Yahoo trên toàn thế giới, riêng ở Anh là 515.121 tài khoản.

Không trình báo vụ bị hack dữ liệu, Yahoo bị phạt hơn 300.000 USD
Do còn ít người sử dụng Yahoo đã để mặc nhiên các lỗ hổng trong suốt 2 năm trời

Đây thực chất là một khoản phạt không lớn, bởi nó chỉ nhắm vào việc Yahoo "giấu" thông tin bị tin tặc đột nhập. Phó giám đốc điều hành của ICO, ông James Dipple - Johnstone cho biết: "Chẳng ai muốn thông tin các nhân của mình bị người khác khai thác, Yahoo đã làm sai qui trình trong một thời gian dài và họ phải trả giá cho hành động đó. Việc họ chậm khai báo cũng đã khiến hậu quả nghiêm trọng hơn, tất cả những điều họ làm đều không đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh".

Nói mức phạt là thấp vì khi so với Altaba (một phần còn lại của Yahoo sau khi đã "bán mình" Verizon) đã phải gánh án phạt lên tới 35 triệu USD thì quả thực con số 250.000 bảng Anh chả "thấm" vào đâu.

Theo Trọng Toàn (Congan.com.vn)