Công nghệ

Hải quân Mỹ sẽ dùng máy chơi điện tử để điều khiển kính ngắm của tàu ngầm

Quân đội Mỹ vừa công bố kế hoạch sử dụng thiết bị chơi điện tử nổi tiếng thế giới Xbox 360 điều khiển một số thiết bị trên tàu ngầm nhằm mang lại hiệu quả tác chiến tốt hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian đào tạo.

Quân đội Mỹ vừa công bố kế hoạch sử dụng thiết bị chơi điện tử nổi tiếng thế giới Xbox 360 điều khiển một số thiết bị trên tàu ngầm nhằm mang lại hiệu quả tác chiến tốt hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian đào tạo.

Bộ điều khiển máy chơi điện tử Xbox 360 sắp được dùng để điều khiển kính viễn vọng tàu ngầm. (Ảnh: Lockheed Martin)

Theo Dailymail, Hải quân Mỹ vừa công bố kế hoạch sử dụng bộ điều khiển của máy chơi điện tử Xbox 360 nhằm điều khiển kính viễn vọng trên các tàu ngầm thế hệ mới. Theo đó, thay vì sử dụng hệ thống kính viễn vọng truyền thống, các nhà chế tạo dự định sẽ sử dụng camera có độ phân giải cao và các màn hình lớn để nhận hình ảnh thu được.

Để sử dụng hệ thống mới, họ có thể dùng bộ điều khiển giống như của máy bay trực thăng có giá 38.000 USD. Tuy nhiên, thay vì dùng bộ điều khiển đó, hải quân Mỹ lên kế hoạch dùng bộ điều khiển của máy chơi điện tử Xbox 360 tích hợp vào hệ thống nhằm cắt giảm chi phí. Trên thực tế, một bộ điều khiển trong máy Xbox chỉ có giá 30 USD.

Theo Virginian-Pilot, các thiết bị chơi điện tử cầm tay dạng Xbox 360 khá quen thuộc với các thủy thủ trẻ vì vậy nó có thể giúp họ làm quen nhanh hơn, do đó cũng giảm bớt thời gian đào tạo cho những đối tượng này.

Hiện tại, bộ điều khiển này được thiết kế tương thích với các tàu ngầm lớp Virginia. Ngoài giá thành thấp, các thiết bị này khá phổ biến trên thế giới và có thể thay mới bất cứ lúc nào khi cần thiết. Hải quân Mỹ đang có kế hoạch tích hợp thiết bị này cho các tàu ngầm lớp Colorado trong tương lai.

Theo Virginian-Pilot, hệ thống tích hợp đã trải qua 2 năm thử nghiệm và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 11 năm nay. Được biết, ý tưởng này được nảy ra trong cuộc nghiên cứu giữa hải quân và tập đoàn Lockheed Martin và đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm bí mật của tập đoàn này.

Bàn điều khiển cảm ứng do Hải quân Mỹ và Lockheed Martin chế tạo. (Ảnh: Lockheed Martin)

Bàn điều khiển cảm ứng do Hải quân Mỹ và Lockheed Martin chế tạo. (Ảnh: Lockheed Martin)

Tại đây, hai bên còn tiến hành thử nghiệm bàn điều khiển cảm ứng, thiết bị mang lại tính cơ động và hiệu quả tốt hơn cho các thủy thủ khi tác chiến. Hải quân Mỹ mong muốn có thể tạo nên thiết bị giúp các thủy thủ cảm thấy quen thuộc như việc họ sử dụng máy tính cá nhân hay máy tính để bàn ở nhà.

Theo Đức Hoàng (Dân Trí)