Công nghệ

Google âm thầm tự đăng nhập tài khoản người dùng

Do tính năng tự động đồng bộ hóa các tài khoản dịch vụ của Google trên Chrome 69, Google đã "vô tình" thực hiện hành động mang tính chất xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng.

Theo Engadget, về cơ bản việc đồng bộ hóa các tài khoản cá nhân của Google có nghĩa là mỗi khi bạn đăng nhập vào bất cứ một dịch vụ nào của Google trên Chrome 69, như YouTube, Gmail, … thì thiết bị của bạn cũng sẽ tự động sử dụng các thông tin có sẵn về tài khoản Google đó để đăng nhập vào Chrome, nơi các dữ liệu trình duyệt sẽ được đồng bộ với tài khoản này.

Sự thay đổi này đã nhận được những phản ứng tiêu cực dữ dội về chính sách quyền riêng tư của các khách hàng sử dụng các dịch vụ này. Các thông tin không mong muốn của người dùng rất có thể vô tình "bị bại lộ" do tính năng tự đồng bộ hóa này của Google, và không có bất kỳ ai lại mong muốn điều đó xảy ra cả.

Google âm thầm tự đăng nhập tài khoản người dùng

Google giải thích rằng, công ty muốn người dùng tránh các tình huống như phải đăng nhập thủ công vào các dịch vụ riêng trên một thiết bị dùng chung, nơi trình duyệt đang được đăng nhập bằng tài khoản của người khác. Điều này có thể dẫn đến việc cookie và dữ liệu duyệt web khác được đồng bộ hóa trong một tài khoản không phải của họ.

Tuy nhiên, lời giải thích không mấy thỏa đáng của Google vẫn khiến người dùng không hài lòng và đặt ra nghi vẫn: "Tại sao Google không công khai về tính năng đồng bộ hóa các tài khoản dịch vụ tới người dùng khi ra mắt Chrome 69.

Phiên bản mới của trình duyệt đã mang đến một loạt tính năng mới và giao diện người dùng được thiết kế lại, trừ thông tin nói trên.

Theo An An (Sohuutritue.net)