Công nghệ

Game thủ Mỹ thích chơi Xbox, PS4 hơn PC

Theo cuộc khảo sát của PCMag, gamer nước Mỹ thích chơi game trên máy console như Xbox, PS4, Nintendo Swtich hơn là máy tính cá nhân.

Để hiểu hơn về xu hướng của người tiêu dùng ở từng bang trên nước Mỹ, PCMag đã thực hiện một cuộc khảo sát về hệ máy console được yêu thích, sau đó phác họa nên bản đồ tương ứng.

Game thủ Mỹ thích chơi Xbox, PS4 hơn PC
Các hệ máy ưa thích của game thủ nước Mỹ. Ảnh: PCMag.

Dựa theo bản đồ, có thể thấy sự phân bố rõ rệt giữa những hệ máy được game thủ ưa thích trên mỗi tiểu bang. Sony PlayStation đánh bại Nintendo Switch với khoảng cách 1% ở bang Arizona.

Trong khi đó, Xbox đã vượt qua PlayStation 2% ở California. Thậm chí tỷ lệ còn tiệm cận hơn ở các bang khác với việc Nintendo Switch đánh bại PlayStation ở Utah và Xbox tại Indiana chỉ dưới 1% bình chọn.

Theo kết quả bình chọn, lượng nữ giới tham gia nghiên cứu có xu hướng ưu thích các sản phẩm từ Microsoft (Xbox) và Nintendo (Switch). Trong khi đó, nam giới dường như chuộng PlayStation của Sony và PC hơn.

Ngoài ra, các cửa hàng bán lẻ tại Mỹ đã khảo sát hơn 2.000 người về hệ máy console được ưa thích bởi các game thủ. 2 sản phẩm của Microsoft là Xbox One và Xbox One X dẫn đầu với 31%. 28% số người được hỏi cho biết họ thích PlayStation, 21% là người hâm mộ của Nintendo và còn lại 20% game thủ PC.

Trong khi game thủ Mỹ khá tự do, gamer tại Hy Lạp và Trung Quốc từng bị cấm chơi game và máy console.

Vào tháng 9/2002, chính phủ Hy Lạp thông qua đạo luật cấm các loại máy chơi game, bao gồm cả các hệ console. Tương tự với Trung Quốc, chính quyền nước này đã ban hành lệnh cấm máy console vào năm 2000 và gỡ bỏ sau 15 năm.

Theo Gia Minh (Tri Thức Trực Tuyến)