Công nghệ

Facebook, YouTube hiện video xuyên tạc vụ xả súng ở Mỹ

YouTube và Facebook một lần nữa để lọt video sai sự thật vào danh sách top trending về vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ.

Theo Business Insider, YouTube vừa đưa một video gây tranh cãi, có dấu hiệu xuyên tạc sự thật, vào danh sách top trending (video đang thịnh hành). 

Cụ thể, video này có nội dung cho rằng người sống sót trong vụ xả súng ở Florida, Mỹ được thuê để đóng vai nạn nhân. Không dừng lại ở đó, khi tìm kiếm từ khóa "David Hogg", hàng chục video theo "thuyết âm mưu" hiện lên đầu tiên trong danh sách kết quả.

Facebook, YouTube hiện video xuyên tạc vụ xả súng ở Mỹ
Nhiều video xuyên tạc về nạn nhân của vụ xả súng xuất hiện trên YouTube.

Sau khi phát hiện ra sự việc, YouTube đã thừa nhận đây là một sai lầm của hệ thống. 

"Video này lẽ ra không nên xuất hiện trong danh sách thịnh hành. Bởi lẽ, video này chứa những đoạn ghi hình từ một nguồn tin có thẩm quyền, hệ thống của chúng tôi đã phân loại nhầm. Ngay khi nhận ra lỗi, chúng tôi đã xóa nó vì vi phạm chính sách. Chúng tôi đang cải thiện hệ thống để tốt hơn", trích thông cáo từ YouTube gửi đến báo chí.

Tương tự, Facebook cũng đã hiển thị ra những video có nội dung sai lệch khi người dùng tìm kiếm với từ khóa David Hogg. Sau khi nhận được phản ánh từ Business Insider, Facebook đã nhận sai và xóa đi những đoạn video trên.

Vụ tàn sát diễn ra chỉ cách nơi ông Trump đang nghỉ dưỡng một giờ lái xe, và FBI đã được cảnh báo trước đó 2 lần về những hành vi đáng ngờ của sát thủ, nhưng cơ quan này đã không đưa ra hành động nào để sớm ngăn chặn.

Facebook, YouTube hiện video xuyên tạc vụ xả súng ở Mỹ - 1
David Hogg, người may mắn sống sót trong vụ xả súng lên án cả tổng thống Mỹ sau sự việc.

David Hogg là một học sinh 17 tuổi, may mắn sống sót sau vụ xả súng hôm 17/2 ở trường phổ thông Majory Stoneman Douglas. Hogg trở thành tâm điểm chú ý khi lên tiếng phản đối thái độ thờ ơ của tổng thống Trump trước vụ tấn công gây chấn động này.

Lần Trump đề cập duy nhất đến vụ xả súng là vào hôm 17/2, nhưng với nội dung rằng FBI vì quá bận rộn với cuộc điều tra liên quan đến Nga nên không kịp đưa ra cảnh báo về tay súng. Ông đồng thời chế giễu đảng Dân chủ vì không thể thông qua dự luật kiểm soát mua bán và sử dụng súng.

“Ông là tổng thống thì nghĩa vụ phải là đoàn kết đất nước chứ không phải chia rẽ chúng tôi. Sao ông dám làm như vậy”, David Hogg nói trên kênh NBC.

Cách đây ít ngày, Unilever - tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu tiêu dùng lớn - đã gửi tối hậu thư đến Google và Facebook, yêu cầu hai nền tảng này nhanh chóng dẹp nạn tin giả, phân biệt chủng tộc, nội dung khiêu dâm và cực đoan đang tràn lan trên YouTube và mạng xã hội Facebook.

"Chúng tôi không thể cứ tiếp tay cho một chuỗi cung ứng kỹ thuật số (Google và Facebook) đôi khi không tốt hơn một đầm lầy về sự minh bạch", ông Keith Weed - người đứng đầu mảng marketing của Unilever - phát ngôn trong thông cáo gửi đến Google, Facebook, được CNN trích dẫn.

Facebook và Google đã thống trị thị trường quảng cáo trực tuyến trong nhiều năm qua nhờ tiếp cận được lượng lớn người dùng Internet. Cả hai đều bị cho là "máy nghiền" khi ngốn đến 60% số tiền mà các doanh nghiệp chi cho quảng cáo kỹ thuật số.

Tuy nhiên, theo CNN, hai năm nay, các doanh nghiệp đổ tiền quảng cáo trên YouTube và Facebook đều không mấy hạnh phúc. YouTube vướng scandal lớn khi hiển thị quảng cáo bên cạnh những video có nội dung kích động bạo lực, ấu dâm.

Trong khi Google bị hàng loạt thương hiệu lớn đe dọa rút quảng cáo, Facebook của Mark Zuckerberg cũng đang bị ném đá tơi bời vì để tin giả mạo, hiển thị các nội dung có xu hướng cô lập về mặt quan điểm, sai lệch kết quả bầu cử và gây ra chứng nghiện mạng xã hội.

Theo Trần Anh (Tri Thức Trực Tuyến)