Công nghệ

Facebook bị nghi ngờ do thám người dùng qua microphone

Sự nghi ngờ này lớn tới mức đích thân phó chủ tịch Facebook, Rob Goldman, phải lên tiếng trấn an rằng mạng xã hội này không sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh.

Mạng xã hội đang rộ lên tin đồn Facebook có thể đã lén sử dụng microphone của máy tính và smartphone để ghi lại trao đổi của người dùngphục vụ cho mục đích quảng cáo.

Facebook bị nghi ngờ do thám người dùng qua microphone

PJ Vogt của chương trình podcast công nghệ Reply All vừa đưa ra thông điệp kêu gọi người dùng Facebook chia sẻ lý do tại sao họ lại tin rằng mạng xã hội này đang nghe lén các cuộc trao đổi cho mục đích quảng cáo.

Phó chủ tịch Facebook phụ trách quảng cáo, Rob Goldman, cho biết công ty không sử dụng chức năng microphone trên thiết bị cá nhân để do thám. Tuy nhiên, rất nhiều người dùng Facebook không tin điều này.

Thực tế, Facebook không phải cái tên duy nhất bị cáo buộc do thám. Nhiều người dùng tin rằng smartphone đang bị nhiều công ty công nghệ lợi dụng để thu thập thông tin về họ.

Theo Nguyễn Minh (VietNamNet)