Công nghệ

Đại gia Bitcoin 'chơi trội' dựng nhà giữa biển, có thể bị tử hình

Với mục đích đi tìm cuộc sống "tự do" kiểu mới, Chad Elwartowsky cùng bạn gái đối diện với bản án tử hình do vi phạm chủ quyền quốc gia.

Hải quân Thái Lan hôm 20/4 đã thực hiện khám xét một cabin nổi ở ngoài khơi đảo Phuket. Chủ sở hữu của cabin này có thể phải đối mặt với án tử hình vì đã thiết lập nơi cư trú bất hợp pháp trên biển.

Chính quyền hiện đã thu hồi thị thực của công dân Mỹ Chad Elwartowski và buộc tội anh ta, cùng với người bạn gái Supranee Thepdet, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Thái Lan. Hai người đã sinh sống trong một cabin nhỏ cheo leo trên cột, ở vị trí 14 hải lý ngoài khơi bờ biển phía Tây đảo Phuket.

Đại gia Bitcoin 'chơi trội' dựng nhà giữa biển, có thể bị tử hình
Chad Elwartowski và bạn gái của mình, trong một video quay về cuộc sống trên cabin nổi. Ảnh: Quartz.

Cặp đôi là thành viên tích cực của phong trào Seasteading - khái niệm dùng để chỉ việc tạo ra một cộng đồng dân cư dài lâu ở vùng biển không thuộc sở hữu của bất kì quốc gia nào.

Cabin được giới thiệu là “căn nhà Seastead đầu tiên trên thế giới” bởi nhóm Ocean Builders. Nhóm này là một phần của phong trào được những nhà công nghệ theo chủ nghĩa tự do khởi xướng nhằm vượt qua các giới hạn của quốc gia, khám phá một thể chế xã hội - chính phủ mới.

“Tôi đã được tự do trong phút chốc. Có lẽ là người tự do nhất trên thế giới”, Elwartowski viết trên trang Facebook của mình ngày 13/4, chỉ một tuần trước khi hải quân Thái Lan đột kích vào ngôi nhà nổi của anh.

Đại gia Bitcoin 'chơi trội' dựng nhà giữa biển, có thể bị tử hình - 1
Seastead là kế hoạch xây dựng một cuộc sống phi quốc gia trên biển của con người. Ảnh: The New Republic.

Chad Elwartowski hiện 46 tuổi, còn Supranee được giới thiệu trên Facebook là một “chuyên gia Bitcoin, nhà đầu tư chứng khoán, chủ tịch và là người tiên phong của Seasteading”. Cả hai đã bỏ trốn sau khi một chiếc máy bay giám sát bay qua cabin trên biển của họ vào ngày hôm trước.

Đặc nhiệm Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã lên kế hoạch vào hôm thứ Bảy 20/4 để chiếm giữ công trình và kéo nó trở lại bờ. Song cho đến chiều, lực lượng này vẫn còn phải nghiên cứu cách di chuyển cabin mà không phá huỷ nó. Trong một video được đăng vào tháng 3/2019, Elwartowski cho biết thêm 20 ngôi nhà tương tự sẽ được rao bán để hình thành một cộng đồng tại đây.

Elwartowski và Ocean Builders nói rằng cột trụ để dựng cabin nằm trong vùng biển quốc tế và nằm ngoài phạm vi chủ quyền của Thái Lan. Tuy vậy, chính quyền nước này cho biết công trình nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm và do đó đã vi phạm luật pháp về chủ quyền.

Cabin nổi, sau khi kéo về đất liền, sẽ được giao cho cảnh sát Phuket để trưng bày làm bằng chứng, đồng thời cảnh cáo các trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Quyết định trên được hải quân đưa ra trong một tuyên bố chính thức.

Đại gia Bitcoin 'chơi trội' dựng nhà giữa biển, có thể bị tử hình - 2
Cận cảnh cabin trên biển vừa bị hải quân Thái Lan đột kích.

Cơ quan này cũng cho biết ngôi nhà được xây dựng bởi một xưởng đóng thuyền tư nhân ở Phuket, và cặp vợ chồng trên đang muốn thiết lập “khu định cư vĩnh viễn trên biển, vượt ra ngoài chủ quyền của các quốc gia” bằng cách sử dụng những lỗ hổng pháp lý.

Phía hải quân còn bình luận rằng hành động trên “cho thấy ý định không tuân theo luật pháp của Thái Lan như một quốc gia duyên hải và có thể dẫn đến việc thành lập một nhà nước mới trong lãnh hải Thái Lan… tất cả với mục đích làm suy yếu an ninh quốc gia, lợi ích kinh tế và xã hội” của nước này.

Trong một email trả lời Reuters, Elwartowski đã chuyển tất cả những câu hỏi đến địa chỉ của Viện Seastead, cũng như dẫn chứng các tuyên bố trực tiếp từ trang chủ Ocean Builders.

Elwartowski và Supranee đã bác bỏ cáo buộc rằng họ đang lên kế hoạch thành lập một quốc gia độc lập hoặc “tiểu quốc gia”, theo những tuyên bố trên mạng của mình. Về phía Ocean Builders, nhóm này nói rằng cặp đôi, là những nhà đầu tư bitcoin tích cực, không hề xây dựng hoặc thiết kế ngôi nhà nổi, mà chỉ là những “tình nguyện viên hứng thú về viễn cảnh sống tự do”, biến mình thành “người tiên phong trong phong trào cư trú trên biển” ngoài khơi Phuket.

Theo Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok, Elwartowski đã kết hôn với một luật sư và hiện được cung cấp những hỗ trợ cần thiết.

Khái niệm “Seasteading” đã được Ocean Builders thảo luận từ lâu nhưng cabin mà Elwartowski và Supranee sống là nỗ lực đầu tiên của cộng đồng để hiện thực hoá kế hoạch của mình, nhóm này cho biết. Những tổ chức khác cùng định hướng như Viện Seastead, ban đầu được hỗ trợ bởi nhà đồng sáng lập PayPal Peter Thiel, đã tìm cách xây dựng các thành phố nổi với sự hợp tác của quốc gia sở tại.

Theo Hữu Chiến (Tri Thức Trực Tuyến)