Công nghệ

Châu Âu huỷ 300.000 tên miền .eu của Anh

Việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) cũng đồng nghĩa với việc các cá nhân, tổ chức của nước này không được đăng ký tên miền .eu.

Châu Âu huỷ 300.000 tên miền .eu của Anh
Với việc rút khỏi Liên minh châu Âu, công dân Anh và các tổ chức ở đây sẽ không được sở hữu tên miền cấp cao nhất .eu.

"Các tổ chức được thành lập tại Anh nhưng không có văn phòng ở châu Âu và những người cư trú ở Anh sẽ không được đăng ký tên miền .eu, sau khi Anh rút khỏi EU", Uỷ ban châu Âu tuyên bố. "Những trường hợp đã đăng ký trước đó sẽ bị thu hồi".

Theo The Register, có khoảng 317.000 tên miền .eu đăng ký ở Anh, chiếm khoảng một phần mười tổng số đăng ký. Việc huỷ những tên miền này sẽ tác động lớn đến các công ty sử dụng tên miền này và ảnh hưởng đến chính EU cũng như EURid - nhà quản lý đăng ký tên miền cấp cao nhất được chỉ định bởi Uỷ ban châu Âu.

Đáng chú ý, EURid nói họ không được tư vấn về kế hoạch, thậm chí không nhận được thông báo trước khi tin tức trên được đăng trên các phương tiện truyền thông.

Theo Bảo Anh (VnExpress.net)