Công nghệ

Bà Lê Diệp Kiều Trang rời khỏi chức Giám đốc Facebook Việt Nam

Ngày 5/12, trên trang Facebook cá nhân, bà Lê Diệp Kiều Trang xác nhận sẽ rời khỏi chức Giám đốc Facebook Việt Nam vào cuối năm nay.

Theo bà Trang, hết năm 2018 bà sẽ rời khỏi vị trí Giám đốc Facebook Việt Nam do không thu xếp được công việc gia đình.

Bên cạnh đó, bà Trang cũng chia sẻ về cảm nhận của mình sau gần 9 tháng giữ chức giám đốc tại Facebook. "Thời gian ở Facebook là một chặng đường vô cùng thú vị, được học hỏi, được xây dựng và dẫn dắt bộ phận kinh doanh của Facebook tại Việt Nam", Bà Trang viết trên Facebook cá nhân.

Nguồn tin riêng của Zing.vn cho biết trong thời gian làm việc tại Facebook, bà Trang gặp một số trục trặc về nội bộ với một số nhân sự ở đây.

Bà Lê Diệp Kiều Trang rời khỏi chức Giám đốc Facebook Việt Nam
Bà Lê Diệp Kiều Trang xác nhận sẽ rời Facebook vào cuối năm 2018.

Cuối tháng 3/2018, bà Lê Diệp Kiều Trang (Christy Le) giữ chức Giám đốc Facebook Việt Nam. Công việc chính của bà tại Facebook là hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp.

Cũng theo bà Trang, thời gian tới bà sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và một vài ý tưởng mới. Việc rời khỏi vị trí Giám đốc Facebook Việt Nam của bà Trang trùng hợp với làn sóng thôi việc của nhiều nhân viên Facebook trong thời gian qua.

Trước khi đảm nhận vị trí Giám đốc Facebook Việt Nam, bà Trang cùng chồng là Sonny Vũ sáng lập nên Misfit Wearables, chuyên về các thiết bị đeo theo dõi sức khỏe, nhận được nhiều đầu tư. Trong đó, có hai nhà đầu tư khá nổi tiếng là John Sculley, cựu CEO của Apple và tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành.

Bà Lê Diệp Kiều Trang rời khỏi chức Giám đốc Facebook Việt Nam - 1
Trước khi đảm nhận vị trí Giám đốc Facebook Việt Nam, bà Trang cùng chồng sáng lập ra Misfit Wearables.

Công ty Misfit Wearables sau đó được Fossil Group, tập đoàn đồng hồ thời trang của Mỹ mua lại với giá 260 triệu USD cuối năm 2015. Sau thương vụ trên, Lê Diệp Kiều Trang cũng đảm nhiệm luôn vị trí Tổng giám đốc Fossil Việt Nam.

Sonny Vũ, chồng của Kiều Trang, cũng giữ vị trí Tổng giám đốc Công nghệ tại Fossil. Bà Lê Diệp Kiều Trang sinh năm 1980 tại TP.HCM. Tiếp thu nhiều kiến thức và văn hoá phương tây nhưng bà Trang tự nhận mình là tuýp phụ nữ truyền thống, coi trọng gia đình và những giá trị văn hóa Việt.

Theo CNBC, một số nhân viên cũ của Facebook những tuần qua liên tục nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp cũ. Những người đang làm việc tại Facebook gọi cho họ để tìm một công việc khác, chuẩn bị rời khỏi Facebook.

Nhiều năm trước, Facebook được biết đến là công ty không ai muốn rời khỏi tại thung lũng Silicon. Tuy nhiên gần đây, số nhân viên mong muốn tìm một công việc khác của công ty đang gia tăng.

Tuy nhiên, Facebook đã đánh mất 6 vị Giám đốc điều hành quan trọng trong một năm qua. Gần đây nhất là ra đi của Kevin Systrom và Mike Krieger, hai đồng sáng lập mạng xã hội hình ảnh Instagram.

Tháng 9/2017, Mark Zuckerberg mất Brian Acton, đồng sáng lập WhatsApp. Tháng 4/2018, Jan Koum, người sáng lập WhatsApp thứ hai rời đi. Đến tháng 6/2018, Elliot Schrage, Phó chủ tịch truyền thông và chính sách của Facebook thôi việc. Hai tháng sau đó, Alex Stamos, Giám đốc An ninh Facebook từ chức.

Zuckerberg đang đối mặt với những vấn đề khó khăn như vi phạm dữ liệu người dùng, tin tức giả mạo, nội dung không phù hợp và can thiệp bầu cử. Giữa lúc đang phải đối diện với các mối nguy từ bên ngoài thì việc chảy máu chất xám từ bên trong cũng là vấn đề đáng báo động tại Facebook.

Theo Xuân Tiến (Tri Thức Trực Tuyến)