Công nghệ

'Ăn theo' nhà thờ Đức Bà, PewDiePie phải xóa video YouTube

Trong video Meme Review, ông hoàng YouTube PewDiePie đã sốc, bày tỏ đau buồn nhưng cố tìm sự vui vẻ trong thảm họa. Tuy nhiên, sau đó YouTuber này đã xóa video để tránh tranh cãi.

Trong video Meme Review hôm 17/4, YouTuber nổi tiếng PewDiePie (Felix Kjellberg) đã bày tỏ cảm xúc đau buồn về tai nạn cháy của Nhà thờ Đức Bà Paris. 

"Đầu tiên, tôi không tìm thấy bất cứ điều gì vui vẻ và có thể mang ra đùa giỡn trước thông tin một di tích lịch sử đang bị thiêu rụi. Tôi cảm thấy sốc và tận sâu đáy lòng, tôi vô cùng đau xót khi phải nhìn kiến trúc tuyệt đẹp này bị phá hủy", PewDiePie nói.

Anh cũng yêu cầu người hâm mộ của mình ngừng chế ảnh (meme) về vụ tai nạn bằng cách đặt tên tựa đề video là "Don’t meme Notre Dame".

'Ăn theo' nhà thờ Đức Bà, PewDiePie phải xóa video YouTube
PewDiePie bày tỏ đau buồn và bất ngờ tìm thấy sự hài hước trước việc Nhà thờ Đức Bà Paris cháy. Ảnh: Dexerto.

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh lại bất ngờ dẫn dắt mọi người đến cảm xúc trái ngược. PewDiePie đồng ý với quan điểm bạn vẫn có thể và tìm thấy sự hài hước trong mọi tình huống. Tất nhiên, thảm hoạ ở Nhà thờ Đức Bà Paris cũng không ngoại lệ.

"Bạn có thể buồn về một điều gì đó và vẫn có thể cười về nó. Theo ý kiến của tôi, việc này ổn. Vậy thì tại sao chúng ta không điểm qua những meme về Nhà thờ Đức Bà Paris với vụ cháy nhỉ?", PewDiePie tiếp tục.

Đối với nhiều người, cười là cơ chế đối phó với tiêu cực mà họ sử dụng thường xuyên. PewDiePie ủng hộ phương pháp này khi anh tiếp tục xem các ảnh chế được cộng đồng mạng tạo ra về thảm hoạ. Đa phần meme tập trung ám chỉ tới tác phẩm The Hunchback of Notre Dame (Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà) của Disney.

Hiện video Meme Review ngày 17/4 trên kênh PewDiePie đã bị xoá.

'Ăn theo' nhà thờ Đức Bà, PewDiePie phải xóa video YouTube - 1
Nhà thờ Đức Bà Paris hoang tàn sau vụ cháy. Ảnh: Dexerto.

Ngoài PewDiePie, Pokimane, nữ streamer nổi tiếng trên Twitch cũng bày tỏ thái độ sốc trước tin dữ. Pokimane chia sẻ rằng hơn một tuần trước đó, cô vừa thăm Paris.

"Nhà thờ Đức Bà là thánh đường đáng kinh ngạc và nó sụp đổ là việc vô cùng đáng tiếc. Tôi gửi lời chúc tốt lành tới những người lính cứu hỏa tận tụy", cô viết trên Twitter.

Theo Gia Minh (Tri Thức Trực Tuyến)