Chuyện lạ

Tuyết màu xanh phủ kín thành phố Nga khiến dân hoang mang

Thành phố lớn thứ 2 nước Nga bị tuyết màu xanh phủ kín

Người dân thành phố đã choáng váng khi tỉnh dậy.

Nhiều người dân thấy hoang mang khi thức dậy và chứng kiến một lớp tuyết xanh bao trùm thành phố St Petersburg, thành phố lớn thứ 2 nước Nga.

Một số người cho rằng nguyên nhân là do các hóa chất độc hại trong bầu khí quyển. Những người khác nhận định việc phá hủy viện nghiên cứu dược phẩm hóa học của thành phố gần đây đã gây ra hiện tượng này.

Tuyết màu xanh phủ kín thành phố Nga khiến dân hoang mang
Một số người cho rằng nguyên nhân là do các hóa chất độc hại trong bầu khí quyển

Theo báo chí địa phương, các chuyên gia cho biết tuyết xanh có thể là hậu quả của coban, một nguyên tố hóa học; hoặc chất xanh methylene, được sử dụng trong điều trị y tế.

Mẫu tuyết đã được đưa đến phòng thí nghiệm để phân tích và một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân thực sự.

Tuyết màu xanh phủ kín thành phố Nga khiến dân hoang mang - 1
Mẫu tuyết đã được đưa đến phòng thí nghiệm để phân tích

Tháng 2.2015, tuyết xanh cũng xuất hiện ở thành phố Chelyabinsk của Nga. Điều tra cho thấy màu xanh là kết quả của phẩm màu thực phẩm được sử dụng trong quá trình làm trứng Phục Sinh. Phẩm màu rò rỉ vào hệ thống đường ống của một nhà máy và lan truyền khắp nơi.

Theo Trà My (Dân Việt)