Chuyện lạ

Phải cắt bỏ "của quý" vì trót dại cất tạm vào chai nước suốt 4 ngày

Vì người đàn ông đã để "của quý" mắc kẹt quá lâu nên nó đã bị hoại tử do tắc nghẽn mạch máu.

Vì người đàn ông đã để "của quý" mắc kẹt quá lâu nên nó đã bị hoại tử do tắc nghẽn mạch máu.
Người đàn ông phải cắt bỏ của quý vì trót dại cất tạm vào chai nước suốt 4 ngày - Ảnh 1.
Người đàn ông nhập viện với "của quý" mắc kẹt trong chai nước (Ảnh minh họa).

Người đàn ông đến bệnh viện gặp bác sĩ chuyên khoa tiết niệu Dennis Chirinos trong tình trạng "của quý" đã bị hoại tử. Vì thế, bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nó đi vì không còn giải pháp nào khác.

Mặc dù bác sĩ đã cố gắng phục hồi lại đường niệu đạo cho người đàn ông nhưng sự thật đau khổ nhất vẫn là, ông không thể làm chuyện ấy được nữa. Theo giải thích của bác sĩ Dennis, khi dương vật bị mắc kẹt trong chai nước, nó sẽ gây ra tình trạng thắt mạch máu. Nếu sau 4 tiếng không cấp cứu kịp thời, đàn ông sẽ phải cắt bỏ dương vật.

Theo lời kể lại của người đàn ông, vì không có vợ con hay người yêu nên để giải quyết nhu cầu sinh lý, ông đã chọn chai nước để thay thế. Thật đáng tiếc, giải pháp dại dột này đã khiến ông rơi vào tình trạng còn đau khổ hơn.

Người đàn ông phải cắt bỏ của quý vì trót dại cất tạm vào chai nước suốt 4 ngày - Ảnh 2.
Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm nhưng bác sĩ Dennis Chirinos chưa bao giờ bắt gặp trường hợp nào trớ trêu đến như vậy.
Theo Chi Mai (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)