Chuyện lạ

Người đàn ông nói dối nhiễm MERS vì muốn nghỉ làm

Truy tìm dấu vết lây nhiễm của người đàn ông này, chính quyền thành phố Hwasung, Hàn Quốc, khẳng định tuyên bố nhiễm bệnh của anh ta chỉ là lời nói dối.

Truy tìm dấu vết lây nhiễm của người đàn ông này, chính quyền thành phố Hwasung, Hàn Quốc, khẳng định tuyên bố nhiễm bệnh của anh ta chỉ là lời nói dối.

 

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ phun khử trùng trên tàu điện ngầm ở Hàn Quốc, trong bối cảnh dịch tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: cbc.ca

 
Người đàn ông giấu tên là nhân viên một công ty điện tử tại thành phố Hwasung. Công ty báo cáo anh này bị sốt trước khi anh ta tự khẳng định mình có kết quả dương tính với virus MERS và cáo ốm để không phải tới công ty làm việc.

Vì người này có mặt trên buýt đưa đón nhân viên vào ngày 5/6, công ty đã phải tiến hành cách ly những người đi chung xe trong suốt hai tuần.

Đến sáng 15/6, Hàn Quốc đã ghi nhận 150 người nhiễm MERS, trong đó 16 người tử vong. Trung tâm Y tế Sam Sung đã đóng cửa vì yếu kém trong các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh, sau khi có 71 trường hợp dương tính với MERS tại đây. 

Theo Khánh Hà (VnExpress.net)