Chuyện lạ

Malaysia: Bé gái 10 tuổi bị bắt vì... đánh bạc?

Vào tối muộn ngày hôm qua (27.7), cảnh sát Malaysia đã bắt giữ tổng cộng 114 người vì tội đánh bạc ở thị trấn Rawang, bang Selangor. Trong số người bị bắt, có cả một bé gái mới chỉ có 10 tuổi.

Malaysia: Bé gái 10 tuổi bị bắt vì... đánh bạc?
Ảnh minh họa: Ngau Kai Yan.

Theo các nhà chức trách Malaysia, chiến dịch đột kích 10 cơ sở đánh bạc bắt đầu vào lúc 18:00 ngày 27.7 và kết thúc lúc 01:100 ngày 28.7. Tổng cộng đã có 72 khách hàng có độ tuổi từ 18 đến 59 và 42 người trông coi xới bạc bị bắt giữ.

“Trong chiến dịch lần này, 208 máy đánh bạc, 73 máy giả lập, 64 chip điện tử và 16.808 ringgit (tương đương 4.130USD) tiền mặt bị tịch thu. Mỗi máy đánh bạc có trị giá từ 10.000 -15.000 ringgit (tương đương 2460-3690USD) nên nếu tính tổng giá trị tài sản thu giữ được sẽ là 1 triệu ringgit (246.230USD)”, ông Mohamad Fuzi Harun – Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

“Như các bạn đã biết, có một đứa trẻ 10 tuổi được bố mẹ mang tới sới bạc cũng đã bị bắt giữ. Đây là một sự việc rất nghiêm trọng và chúng tôi đã quyết tâm xóa bỏ các hoạt động đem lại bất ổn xã hội như thế này”.

Ông Mohamad Fuzi cũng tiết lộ thêm rằng, kể từ khi chính phủ tuyên bố thiết lập một đơn vị đặc nhiệm chuyên triệt phá nạn đánh bạc trái phép hôm 20.7, cảnh sát đã nhận được hơn 100 lời tố cáo, chỉ điểm khác nhau.

“Khi nhận được thông tin, chúng tôi lập tức đột kích cơ sở đánh bạc. Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã đột kích gần 100 cơ sở đánh bạc trên cả nước. Cảnh sát sẽ không nương tay với người vi phạm”.

Theo Tiểu Đào (Dân Việt)