Chuyện lạ

Dịch vụ ngồi xe hơi viếng đám tang ở Nhật Bản

Không cần ra khỏi xe, những người đến viếng đám tang chỉ cần gửi phúng viếng qua màn hình máy tính.

Không cần ra khỏi xe, những người đến viếng đám tang chỉ cần gửi phúng viếng qua màn hình máy tính.

Hàng xóm, bạn bè vẫn viếng được đám tang khi ngồi trong xe hơi.

Theo giám đốc Masao Ogiwara, công ty của ông là nơi đầu tiên cung cấp dịch vụ này ở Nhật Bản, đất nước có tỷ lệ dân số già ngày càng tăng cao. Ogiwara cho biết sáng kiến này của công ty nhằm tăng tốc dịch vụ tang lễ, đồng thời giúp cho những người quá già yếu hoặc bất tiện trong đi lại vẫn có cơ hội tham dự lễ tang.

Ogiwara nói: "Những người cao tuổi có thể do dự khi đến đám tang vì họ phải nhờ giúp đỡ để ra khỏi xe. Chúng tôi hy vọng có thể giúp nhiều người đến chia tay bạn bè hoặc hàng xóm của họ". Thường mất ít nhất 15 phút để một người ngồi xe lăn có thể đến dâng hương tại bàn thờ trong một lễ tang truyền thống ở Nhật Bản. Nhưng nhờ dịch vụ này, thời gian giảm xuống chỉ còn vài phút.

Với tuổi thọ trung bình cao, Nhật Bản đang đứng trên bờ vực trở thành quốc gia "già cỗi" đầu tiên trên thế giới với 28% số người trên 65 tuổi trở lên. Dự kiến con số này sẽ tăng lên 37,7% vào năm 2050 theo báo cáo mới nhất của chính phủ nước này.

Một xu hướng cũng đang gây ra tranh cãi ở đất nước mặt trời mọc là chỉ cần một cú nhấp chuột, gia đình có tang có thể yêu cầu một vị sư đến để thực hiện nghi lễ. Một công ty khác còn thay thế nhà sư bằng một con robot.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)