Chuyện lạ

Cô gái có râu e ấp trong váy cưới

Từng có ý định tự tử vì khuôn mặt mọc đầy râu như đàn ông, giờ đây cô gái trẻ có thể tự tin xuất hiện trước công chúng, thậm chí làm người mẫu trong trang phục cô dâu.

Từng có ý định tự tử vì khuôn mặt mọc đầy râu như đàn ông, giờ đây cô gái trẻ có thể tự tin xuất hiện trước công chúng, thậm chí làm người mẫu trong trang phục cô dâu.

Cô dâu với chòm râu đầy hoa - Ảnh: Louisa Coulthurst

Daily Mail ngày 2.7 đăng tải chùm ảnh của nhiếp ảnh gia Louisa Coulthurst sống tại thành phố London (Anh). Một điều lạ là nhiếp ảnh gia chuyên chụp đám cưới này không chọn một người mẫu dịu dàng nữ tính theo chuẩn thông thường mà lại chọn Harnaam Kaur.

Cô dâu này trông có dịu dàng quyến rũ? - Ảnh: Louisa Coulthurst

Harnaam Kaur, 23 tuổi, cô gái người Anh được biết đến với hàm râu quai nón khác người. Harnaam mắc hội chứng đa nang khiến khuôn mặt, vùng ngực và cánh tay mọc lông rậm như đàn ông từ năm 11 tuổi. Gia đình cô đã chi rất nhiều tiền để khắc phục tình trạng này nhưng không thể.
 
Cô từng bị kỳ thị, xa lánh và có ý định tự tử vào năm 16 tuổi. Tuy nhiên sau đó được sự động viên của người thân, cô gái này quyết định theo đạo Sikh, một tôn giáo bắt buộc các tín đồ không được cắt tóc hay cạo râu. Từ đó, cô  chấp nhận sống chung với hàm râu quai nón như đàn ông.
 

Dịu dàng với váy và hoa trắng - Ảnh: Louisa Coulthurst

 
Bây giờ thì Harnaam có thể thoải mái xuất hiện trước công chúng và không ngại ngần tham gia buổi chụp ảnh cưới độc đáo. Trong ảnh, cô mặc chiếc váy trắng muốt, đội vòng hoa và đính hoa trên hàm râu khác người của mình.

Cô dâu với vẻ đẹp khác chuẩn mực thông thường - Ảnh: Louisa Coulthurst

Nhiếp ảnh gia Louisa cho biết: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức chân dung của Harnaam tại Triển lãm Beard tổ chức tại Somerset House vào tháng 3. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất trong triển lãm. Sau đó, tôi lên mạng tra Google và được biết nhiều hơn về cô ấy. Tôi đã luôn luôn bị hấp dẫn bởi ý tưởng một bộ râu gắn đầy hoa. Tôi gửi mail cùng ý tưởng này cho Harnaam và thật vui mừng cô ấy đã đồng ý cộng tác".

Theo T.Anh (Tin Nóng)