Chuyện lạ

Cậu bé mọc đuôi dài 15 cm ở Trung Quốc

Chiếc đuôi nhỏ mọc ra ở phần cuối xương cột sống của bé Dương Dương. Các bác sĩ cho biết em mắc một dạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp, khiến cột sống phát triển không đúng khi còn trong bụng mẹ.

Chiếc đuôi nhỏ mọc ra ở phần cuối xương cột sống của bé Dương Dương. Các bác sĩ cho biết em mắc một dạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp, khiến cột sống phát triển không đúng khi còn trong bụng mẹ.
 

 

Chiếc đuôi dài 15 cm của bé Dương Dương đã được phẫu thuật - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Bé Dương Dương chỉ mới 11 tháng tuổi, sống ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Do có chiếc đuôi nhỏ nên em được gia đình gọi bằng biệt danh “khỉ con”, theo Nhân Dân Nhật báo.
 
Mẹ cậu bé cho biết ban đầu chiếc đuôi nhỏ không gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Dương Dương. Do đo, nhiều người trong gia đình phản đổi phẫu thuật cắt bỏ chiếc đuôi.
 
Tuy nhiên, đuôi phát triển ngày càng dài khiến em gặp khó khăn khi đi lại. Mọi người lúc này bắt buộc chấp nhận phẫu thuật.
 
Dương Dương bị chẩn đoán mắc dị tật ống thần kinh thai nhi. Dị tật này xuất hiện trong vài tháng đầu của thai kỳ, khi ống thần kinh bắt đầu hình thành và sẽ phát triển thành xương sống cùng hệ thần kinh.
 
Lần đầu tiên thấy con có đuôi, mẹ bé Dương Dương đã rất sốc. Trước đó khi đi siêu âm, bác sĩ không phát hiện điều gì bất thường ở thai nhi.
Cuộc phẫu thuật diễn ra vào tháng 5.2016, cách đây ít ngày ở Bệnh viện Tây Nam, gần thành phố Trùng Khánh. Các bác sĩ đã cắt bỏ thành công chiếc đuôi. 
 
Bé Dương Dương mọc đuôi rất có thể do người mẹ bị thiếu axit folic trong thời kỳ mang thai, bác sĩ Lâm Giang Khải, người đứng đầu nhóm phẫu thuật, cho hay.
 
Axit folic cần thiết để ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh trong thai kỳ và đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh. Chất dinh dưỡng này có nhiều trong đậu lăng và rau lá xanh, theo Daily Mail.

Theo Ngọc Quý (Thanh Niên Online)