Chuyện lạ

Bắt được tôm hùm trắng như pha lê, cực kỳ hiếm ở Mỹ

Con vật màu trắng nổi bật trong mẻ tôm hùm toàn màu nâu xanh của ngư dân Mỹ.

Con vật màu trắng nổi bật trong mẻ tôm hùm toàn màu nâu xanh của ngư dân Mỹ.  

Bắt được tôm hùm trắng như pha lê, cực kỳ hiếm ở Mỹ - 1

Một ngư dân ở Mỹ vừa bắt được một con tôm hùm rất khác thường - tôm màu trắng với lớp vỏ dường như trong suốt, Upi đưa tin.

Ngư dân Alex Todd, 48 tuổi, nhanh chóng phát hiện con tôm kỳ lạ trong mẻ tôm toàn màu nâu xanh vào cuối tháng 8 vừa qua khi đánh bắt ở phía bắc đảo Chebeague, bang Maine, nước Mỹ.

Ông Todd nói với tờ Bangor Daily News: "Tôi từng bắt được một số con tôm có màu kỳ lạ như màu xanh dương. Nhưng đây là con màu trắng đầu tiên tôi bắt được."

Bắt được tôm hùm trắng như pha lê, cực kỳ hiếm ở Mỹ - 2

Ngư dân đánh bắt được con tôm ở phía bắc đảo Chebeague, bang Maine, nước Mỹ.

Bức ảnh chụp con tôm đã lan truyền trên Facebook sau khi được Hiệp hội Ngư dân Bờ biển Maine Coast đăng tải.

"Con tôm hùm này có lẽ mắc căn bệnh di truyền gọi là bạch thể. Khác với bạch tạng – căn bệnh khiến sinh vật mất toàn bộ sắc tố - bạch thể chỉ khiến nó mất đi một phần”, Hiệp hội giải thích trên Facebook.

“Đó là lý do tại sao bạn vẫn có thể nhìn thấy một ít màu xanh trên vỏ và một ít màu sắc trong mắt nó”.

Bắt được tôm hùm trắng như pha lê, cực kỳ hiếm ở Mỹ - 3

Con tôm được cho là mắc căn bệnh di truyền gọi là bạch thể

Ngư dân Todd đã thả con tôm về đại dương sau khi phát hiện nó là một con tôm hùm cái có trứng. Ông cho biết cũng mình sẽ không bao giờ ăn con vật kể cả khi nó không có trứng.

"Thậm chí nếu là con đực, nó cũng rất hiếm, tại sao lại đem nấu nó?”, ngư dân nói.

Bắt được tôm hùm trắng như pha lê, cực kỳ hiếm ở Mỹ - 4

Ngư dân Todd đã thả con tôm về đại dương

Theo Trà My (Dân Việt)