Chuyện lạ

Bà bầu 6 tháng bụng gần như phẳng lì

Bà mẹ trẻ người Mỹ nhận phải nhiều bình luận ác ý do bụng bầu bé xíu dù còn 3 tháng nữa là sinh nở. 

Bà bầu 6 tháng bụng gần như phẳng lì
Bụng của Reanna khi chưa mang thai (trái) và hiện bầu 6 tháng (phải). Ảnh: Caters

Reanna Stephens, 18 tuổi, sống ở Nam Carolina, cho biết cô thường bị những người không quen biết trên phố truy vấn, nghi ngờ đang giả vờ có thai. Họ thậm chí thắc mắc liệu đứa bé cô mang trong bụng có khỏe mạnh và cô có mắc bệnh biếng ăn hay không. 

Reanna khẳng định chiếc bụng bầu nhỏ xíu của cô là kết quả của sự kết hợp giữa chế độ ăn chay lành mạnh với việc luyện tập yoga, cardio nhẹ nhàng. Nhờ thế bụng cô vẫn gần như phẳng lì. 

Bà mẹ trẻ cho hay cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình để những người khác biết rằng phụ nữ mang thai hoàn toàn có thể có được bụng bầu nhỏ tự nhiên mà vẫn khỏe mạnh. 

"Những lời bình luận của mọi người thực sự gây ảnh hưởng đến tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh vì tôi biết cả hai mẹ con tôi đều khỏe. Con tôi phát triển chuẩn theo từng tháng, giống như những người khác, vì thế chắc chắn là chẳng có gì phải cải thiện hơn nữa với bản thân tôi cũng như đứa bé trong bụng. Tuy bụng tôi không lớn như những người khác nhưng tôi yêu quý nó. Đây là cơ thể tôi, là bụng bầu của tôi, chứ không phải của bất cứ ai khác", The Sun dẫn lời Reanna, hiện là sinh viên, nói. 

Bà bầu 6 tháng bụng gần như phẳng lì - 1
Hình ảnh siêu âm em bé trong bụng Reanna. Ảnh: Caters

Reanna hiện mang thai 6 tháng và theo dự kiến, con trai cô sẽ chào đời vào tháng 4 tới. Tuy nhiên, kể từ khi chia sẻ ảnh lên tài khoản mạng xã hội và tiết lộ đang có bầu, Reanna đã nhận phải rất nhiều lời bình luận ác ý, chỉ trích. 

"Đang đi trên đường, tôi bị người ta bảo dừng lại để chất vấn, bị nhìn bằng ánh mắt khó chịu. Thật đau lòng khi thay vì được nghe lời động viên thì tôi phải chịu những lời chê bai thô lỗ ngay khi họ biết tôi đang có thai 6 tháng. Họ hỏi thẳng rằng 'cô không phải đang giả vờ có bầu đấy chứ?' hay 'cô chắc là đứa bé ổn chứ?'. Họ còn khuyên tôi phải ăn nhiều hơn và đi khám lỡ chẳng may con tôi bị đói", Reanna nói. 

Ngoài việc ăn chay, Reanna cũng duy trì lối sống năng động, nhờ vậy bụng cô không to lên nhiều trong thời gian bầu bí. 

"Tôi tập võ thuật tổng hợp đã 6 năm rồi. Nó bao gồm boxing, kickboxing, nhu thuật Brazil jujitsu, circuit training (một phương pháp tập với nhịp độ nhanh kết hợp nhiều bài tập sức mạnh và các bài aerobic ở cường độ cao), weight training. Ngoài ra còn có yoga và cardio. Hiện tại tôi chỉ tập yoga và cardio thôi, và đây chính là những bí quyết để tôi giữ vóc dáng thanh mảnh. Ăn chay nên tôi không ăn thịt động vật. Tôi cũng tránh tuyệt đối các thức ăn không tốt cho sức khỏe như đồ uống có ga, bánh kẹo ngọt và đồ ăn vặt", Reanna nói. 

Bà bầu trẻ cho hay cô may mắn có được sự ủng hộ của gia đình. Mẹ Reanna cũng có vòng hai nhỏ xíu trong thời gian bầu bí. 

"Mẹ tôi là một vận động viên và người khác không thể nhìn thấy bụng bà cho đến khi mang thai 7 tháng. Bụng tôi tuy có nhỏ hơn nhưng tôi tin rằng chính việc duy trì lối sống năng động, vận động thường xuyên sẽ đóng vai trò quan trọng đối với kích cỡ bụng bầu", cô gái trẻ nói. 

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)