Thể thao

U23 Hàn Quốc lộ 'tử huyệt': U23 Việt Nam tiễn Son Heung Min đi lính?

Buổi tập của Son Heung-min và đồng đội trước trận gặp Olympic VN

Vào đến bán kết ASIAD là thành công vang dội với U23 Việt Nam trong khi đó U23 Hàn Quốc chịu áp lực bảo vệ tấm HCV, đặc biệt với ngôi sao Son Heung Min – người trong giai đoạn chơi bóng như ra ngoài chiến trường.

Chiếc phao cứu trợ cuối cho Son Heung Min

Theo quy định của luật pháp Hàn Quốc, mọi công dân là nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 35 đều phải phục vụ quân đội trong khoảng thời gian tối đa là 24 tháng. Bên cạnh đó, những công dân nam đủ điều kiện sức khỏe đều bắt buộc phải nhập ngũ khi đủ 24 đến 28 tuổi. Do đang làm việc tại nước ngoài với visa lao động, Son Heung Min được hoãn nghĩa vụ đến tối đa đến năm 2020.

U23 Hàn Quốc lộ 'tử huyệt': U23 Việt Nam tiễn Son Heung Min đi lính?
Son Heung Min phải chiến đấu để được miễn đi lính

Muốn được miễn hoàn toàn nghĩa vụ quân sự (NVQS), Son Heung Min sẽ phải đạt điều kiện duy nhất: Đạt huy chương ở Olympic (World Cup), hoặc về nhất tại ASIAD 2018. Tức là năm nay, Son không có HCV ASIAD thì anh còn cơ hội ở Olympic Tokyo 2020 nhưng cơ hội để Son được tham dự sẽ vô cùng mong manh bởi khi đó, cầu thủ này sẽ bước sang tuổi 28, hạn chót cho việc nhập ngũ.

ASIAD 2018 chính là cơ hội cuối cùng cho Son Heung Min. Đáng lẽ, anh đã không phải đau đầu nếu đồng ý tham dự Olympic 2012 (giải đấu Hàn Quốc giành HCĐ), và 4 năm trước được CLB chủ quản khi ấy Bayer Leverkusen cho dự ASIAD (Hàn Quốc vô địch). Đến Olympic 2016, Son Heung Min tham dự thì Hàn Quốc lại phải về nước ở vòng Tứ kết khi thất bại trước đối thủ Honduras.

U23 Việt Nam sẽ dập hi vọng của Son?

Trước trận bán kết ASIAD 2018, tờ Deutsche Welle của Đức lo ngại Son Heung Min có thể bị U23 Việt Nam tiễn đi lính: “Đội bóng của Son Heung Min sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở bán kết. U23 Việt Nam là đội bóng trẻ trung, ngoan cường. Họ là thử thách khó khăn với U23 Hàn Quốc. Biết đâu, Việt Nam lại khiến Son Heung Min phải khóc một lần nữa như ở World Cup”.

Sự thật Son Heung Min đang gặp nhiều áp lực khi ra sân. Cứ sau mỗi trận đấu, anh lại nói: “Tôi đã nói với các đồng đội rằng chúng tôi đang tham gia một cuộc chiến chứ không phải một trận bóng đá”. Sẽ là thử thách thực sự cho U23 Hàn Quốc và Son Heung Min bởi mỗi cầu thủ U23 Việt Nam luôn ra sân với tinh thần của một chiến binh.

Trước trận chiến quan trọng, tờ báo Newsen (Hàn Quốc) đăng tải nỗi lo về tuyến giữa của đội bóng quê hương. HLV Kim Hak Bum đang rât đau đầu với tuyến giữa sau khi tiền vệ trung tâm Jang Yoon Ho gặp phải chấn thương ở trận tứ kết với Uzbekistan và gần như chắc chắn không thể góp mặt vòng bán kết gặp Việt Nam.

U23 Hàn Quốc lộ 'tử huyệt': U23 Việt Nam tiễn Son Heung Min đi lính? - 1
Dàn sao U23 Việt Nam luôn có tinh thần của chiến binh

Vì nhân sự có hạn nên tiền vệ 20 tuổi Lee Seung Mo có thể sẽ được sử dụng thay thế. Tuy nhiên, cầu thủ này mắc hàng loạt sai lầm ở những trận đấu vừa qua, đặc biệt trước U23 Uzbekistan. Đó được coi là "tử huyệt" của U23 Hàn Quốc và hẳn HLV Park Hang Seo đã “mổ băng”, soi rất kĩ nhằm tìm ra kế sách để U23 Việt Nam có thể khai thác.

Tiền vệ phòng ngự Lee Seung Mo có vấn đề, lại khả năng đá cặp với tiền vệ cũng 20 tuổi khác là Kim Geon Ung. U23 Việt Nam rất giỏi tận dụng cơ hội. Son Heung Min sẽ phải thi đấu xuất sắc nhất nhằm “cứu” chính mình.

Theo Nhật Quang (Khampha.vn)