Thể thao

Thạch Kim Tuấn giành HC bạc tại Asiad 2018

Đô cử Việt Nam đạt tổng cử 280kg ở hạng 56kg nam chiều nay 20/8, tại khu thi đấu JIEXPO, Jakarta, Indonesia.

Việt Nam có hai VĐV đăng ký tham dự là Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn.

Thạch Kim Tuấn giành HC bạc tại Asiad 2018
Thạch Kim Tuấn thành công mức tạ 128kg ở lần cử giật thứ hai. Ảnh: Đức Đồng. 

Ở nội dung cử giật, Kim Tuấn đăng ký mức 128kg và thành công ở lần nâng tạ thứ hai.

Đối thủ chính của Kim Tuấn là Om Yun Chol (Triều Tiên) đăng ký mức 127kg và thành công ngay lần đầu. Tuy nhiên, sau khi nâng lên mức 131kg, đô cử sinh năm 1991 hai lần liên tiếp thất bại. Cách đây hai năm, Om từng đạt mức 134 kg.

Kim Tuấn dự định nâng lên 133kg. Nhưng sau khi chứng kiến Om thất bại, anh đã hạ xuống một kg. Đáng tiếc là đô cử của Việt Nam không thành công. Dẫu vậy, anh vẫn dẫn đầu cử giật với 128kg, nhiều hơn Om một kg.

Quốc Toàn đứng thứ tư khi ba lần đều thành công ở các mức 118kg, 121kg và 123kg.

Sang phần cử đẩy, Kim Tuấn ban đầu đăng ký mức 156kg, nhưng sau đó điều chỉnh xuống 152kg và thành công. Tuy nhiên, Om không mấy khó khăn để đạt mức 160kg. Do vậy lần cử cuối, đô cử Việt Nam nâng lên mức tương tự, nhưng thất bại. Kim Tuấn sau đó đánh liều định nâng lên thêm một kg ở lần cuối. Tuy nhiên, anh tiếp tục thất bại, chấp nhận mức tổng cử 280kg và giành HC bạc.

Giành HC vàng là Om Yun Chol. Đô cử Triều Tiên hai lần không thành công mức 172kg nhưng vẫn dẫn đầu với tổng cử 287 kg.

Quốc Toàn đăng ký 148 kg và thành công ở lần cử thứ hai. Lần cử cuối anh nâng lên 151kg nhưng thất bại. Tổng cử của đô cử sinh năm 1989 là 271kg.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)