Thể thao

Bê bối ASIAD: 4 tuyển thủ bóng rổ Nhật Bản bị đuổi về nước vì mua dâm

4 cầu thủ ở đội bóng rổ Nhật Bản bị loại khỏi ASIAD 2018 vì "đi đêm" trong thời gian thi đấu ở Indonesia.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) đưa tin 4 tuyển thủ Nhật Bản là: Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato và Keita Imamura đã nhận hình phạt thích đáng từ Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC). 4 VĐV này ngay lập tức bị đuổi về nước.

Bê bối ASIAD: 4 tuyển thủ bóng rổ Nhật Bản bị đuổi về nước vì mua dâm

Sự việc phải kể lại vào ngày 16/8 sau khi đội bóng rổ nam Nhật Bản thắng Qatar 82-71. Sau trận, 4 tuyển thủ kể trên đã rời khỏi làng VĐV để tới khu đèn đỏ ở Jakarta. Cả 4 VĐV này bị phát hiện thực hiện hành vi mua dâm tại đây.

"Hành động đó thật đáng xấu hổ. Chúng tôi sẽ quán triệt các VĐV còn lại", trưởng đoàn Yasuhito Yamashita thông báo. "Tôi với tư cách là trưởng phái đoàn vô cùng xin lỗi người dân Nhật Bản".

Tại ASIAD năm nay, đội tuyển bóng rổ Nhật Bản nằm ở bảng C cùng các đối thủ Qatar, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc).

Sau 2 trận, đội tuyển xứ sở mặt trời mọc thắng 1, thua 1 và tạm dẫn đầu bảng đấu. Ở trận cuối diễn ra vào ngày 22-8, Nhật Bản phải đánh bại Hong Kong để giành quyền đi tiếp.

Theo Tiểu Mạch (Trí Thức Trẻ)