Việc Hoàng My liên tiếp được các đơn vị nhắm đến ở các cuộc thi quốc tế chẳng khác gì “nước chảy chỗ trũng”, trong khi nhiều cái tên khác như Diễm Hương, Thùy Dung đều xứng đáng nhưng chưa một lần được thử sức.
Diễm Hương không phù hợp?
Công ty Elite Việt Nam - đơn vị giữ bản quyền đưa thí sinh dự thi quốc tế cho hay, lúc đầu, đơn vị này nhắm đến 3 ứng cử viên được coi là sáng giá nhất hiện nay, gồm: Á hậu hoa hậu Việt Nam Hoàng My, Hoa hậu Việt Nam Thùy Dung và Hoa hậu thế giới người Việt DiễmHương. Nhưng khi gặp gỡ, làm việc với từng ứng viên, Hoa hậu Thùy Dung đã từ chối tham gia. Hai gương mặt còn lại đã được Elite gửi hồ sơ sang cho tổ chức Miss World lựa chọn. Cuối cùng, Hoàng My trở thành đại diện chính thức thông qua thư mời của tổ chức Miss World hôm 27/6. Hiện, Hoàng My chỉ còn chờ một thủ tục cuối cùng nữa là được Bộ VH,TT&DL cấp phép.
Khi thông tin này được công bố, nhiều người tự hỏi, tại sao không phải là Diễm Hương? Bởi từ khi đăng quang, cô chưa từng có cơ hội xuất ngoại để tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2011 mà Diễm Hương có cơ hội thi thố lại tổ chức tại Việt Nam. Cô cũng là người sở hữu nhiều ưu điểm về chiều cao, hình thể, nụ cười tỏa sáng… Diễm Hương cũng từng được trang web sắc đẹp nổi tiếng Global Beauties bình chọn vào danh sách 50 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2010. Vậy nguyên nhân nào để Diễm Hương không nằm trong lựa chọn của các cuộc thi lớn như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ?
Theo một số người thì lý do là bởi Diễm Hương không tạo niềm tin ở công chúng khi cô từng có một bảng điểm không mấy đẹp khi còn là sinh viên hệ cao đẳng của trường Hoa Sen (TP HCM). Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của cô cũng chưa từng được công chúng “mục sở thị”. Điều mang tính chất “đặt cược” nữa nếu Diễm Hương thi HHTG là ở chỗ, cô thiếu kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi quốc tế (Hoa hậu Trái đất mà cô tham gia lại ở “sân nhà”).
Thêm vào đó, cuộc thi HHTG kéo dài cả tháng trời nên đòi hỏi thí sinh phải có sức khỏe tốt để theo được hết lịch trình kéo dài từ 5 giờ sáng đến tối khuya. Ở các cuộc thi lớn, nhiều thí sinh ban đầu được đánh giá rất cao, nhưng càng về cuối thì phong độ càng suy giảm do họ không đủ năng lượng để… cười tươi hay đơn giản chỉ là cái vẫy tay chào đầy nhiệt huyết với công chúng. Trong khi đó, Diễm Hương từng cho biết cô có sức khỏe không tốt vì mắc chứng rối loạn tiêu hóa. Cô cũng từng phải bảo lưu năm học, bảo lưu kỳ thi vì lý do sức khỏe. Vì những lý do đó, hẳn Elite Việt Nam sẽ không dám mạo hiểm khi để Diễm Hương đại diện cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp.
Scandal của Hoàng My chỉ là mâu thuẫn cá nhân
Trong khi đó, Á hậu Hoàng My lại bù đắp được những khuyết thiếu của Diễm Hương. Hiện đang theo học trường quốc tế RMIT, Hoàng My lại có vốn tiếng Anh khá tốt từ những ngày còn thi Hoa hậu Việt Nam. Điều mà công chúng không mấy hào hứng về Hoàng My rằng cô quá quen thuộc với các cuộc thi lại chính là điều để bà Thúy Nga- Giám đốc công ty Elite yên tâm nhất: “Hoàng My đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm ngoái nên năm nay tham gia HHTG có thể nói là một may mắn lớn cho Elite cũng như chính người thi”.
Năm ngoái, khi được đề cử thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương, bà Thúy Nga cũng dành nhiều ấn tượng của mình cho Hoàng My rằng, cô pha trộn giữa vẻ đẹp Á Đông và vẻ đẹp phương Tây, nụ cười sáng cùng với một phong cách khá sang trọng, quý phái. Thêm vào đó, cô lại có ưu thế lớn là học vấn, nền tảng văn hóa vững vàng, hiểu biết, nói tiếng Anh tốt. Tuy nhiên, bà Thúy Nga khẳng định rằng, ở đây không có sự ưu ái cá nhân, bởi các đề cử còn do tổ chức Miss World có lựa chọn hay không.
Trả lời về vấn đề trước đó Hoàng My từng dính vào vụ cãi vã khá ầm ĩ với chuyên gia trang điểm Phúc Nguyễn, bị tố xù tiền, “ăn cháo đá bát”… bà Thúy Nga cho rằng, đó không phải là scandal để bà phải băn khoăn. “Nếu coi đó là “phốt” cản trở My đến với cuộc thi thì bất cứ ai cũng có thể bị người khác tạo ra. Tôi nghĩ đó là mâu thuẫn cá nhân chứ không phải scandal và điều đó không hề ảnh hưởng đến tên tuổi của Hoàng My trong giới showbiz”, bà Nga nói.
Theo Giadinh.net.vn