Thể thao

23h00 ngày 11/6: Pháp - Anh: Sư tử mất vuốt


Dựa vào bộ khung có sự ổn định cao cùng với những lợi thế về mặt nhân sự, Pháp đang đứng trước cơ hội giành trọn 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng là Anh.
 
Đại chiến Pháp - Anh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi nó diễn ra ngay ở lượt trận đầu tiên. Một thất bại cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của 2 đại gia bảng D vì những đối thủ cùng bảng là Thụy Điển và Ukraine đều tiềm ẩn hiểm họa khôn lường.
 

Tam Sư tan tác vì bão chấn thương

ĐT Anh bao giờ cũng được xem là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch trước khi bước vào mỗi giải đấu lớn. Nhưng thay vì đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ thì Tam Sư thường xuyên gây sốc bằng thành tích tồi tệ, cùng với lối chơi nhợt nhạt dù sở hữu cả dàn sao thượng thặng.

Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn đối với tuyển Anh phiên bản 2012 khi lần này họ còn phải hứng chịu cơn bão chấn thương ngay trước thềm VCK EURO năm nay. Ba trụ cột gồm tiền vệ Frank Lampard, Gareth Barry, trung vệ Gary Cahill đã phải nói lời chia tay dù giải đấu chưa khởi tranh sau khi dính chấn thương trong loạt trận giao hữu vô thưởng, vô phạt của Tam Sư. Chưa kể, cơ hội đi tiếp vào vòng sau của các học trò HLV Roy Hodgson đang bị đặt dấu hỏi với sự vắng mặt của chủ công Wayne Rooney ở 2 lượt trận đầu vì án treo giò.



Tuyển Anh lúc đầy đủ còn chưa ăn ai, huống chi bây giờ còn rơi vào cảnh thiếu thốn. Hai chiến thắng của đội bóng xứ Sương mù trước Na Uy và Bỉ mới đây không có nhiều ý nghĩa, bởi tính khắc nghiệt của EURO khác hẳn so với mấy trận giao hữu mang nặng tính thử nghiệm. HLV Hodgson khẳng định đã có những giải pháp khiến những rủi ro được giảm đến mức thấp nhất. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người tin lời ông khi những hạn chế về nhân sự của Tam Sư đã bị phơi bày quá rõ.

Anh khó thắng vì chưa định hình được lối chơi

Chiến thuật tuyển Anh sử dụng tại VCK EURO 2012 nhiều khả năng là 4-2-3-1. Hai suất chạy cánh đã được đóng đinh cho Ashley Young bên trái và Theo Walcott cánh đối diện, đội trưởng Steven Gerrard sẽ được bố trí như một hộ công, còn mối lo lớn của HLV Hodgson lúc này là việc bố trí Andy Carroll hay Danny Welbeck đá trung phong trong những ngày vắng Rooney.



Carroll là một trung phong điển hình với thể hình cao to và khả năng không chiến miễn chê. Tuy nhiên, vô vàn màn trình diễn vô hồn của tiền đạo này trong màu áo Liverpool ở mùa giải năm nay khiến các fan không dám đặt niềm tin vào anh. Bên cạnh đó, những đối tác trên hàng công của Carroll như Young hay Walcott chỉ mạnh trong các tình huống chạy chỗ, đột phá, chứ không giỏi lật bóng. Khả năng Carroll trở nên lẻ loi rất có thể sẽ xảy ra và lựa chọn này xem ra không thực sự hợp lý với tình hình nhân sự hiện tại của Tam Sư.

Welbeck được xem là lựa chọn khả dĩ hơn vì anh phù hợp với lối chơi đập nhả, thiên về kỹ thuật. Khả năng phối hợp giữa Young và Welbeck ấn tượng thế nào cũng chẳng phải bàn nhiều vì họ vốn là cạ cứng tại Man United. Thiếu kinh nghiệm là nhược điểm lớn nhất của Welbeck, chưa kể bản thân tiền đạo này cũng khẳng định anh sẽ hữu dụng hơn nếu được đẩy ra cánh trong vai trò quấy rối.



Trái ngược với vẻ bối rối của Anh, Pháp đang thể hiện được sự ổn định đáng kinh ngạc dưới triều đại của HLV Laurent Blanc. Cựu thuyền trưởng của Bordeaux đã sớm định hình được bộ khung cho đội nhà và chuỗi 21 trận bất bại kéo dài từ tháng 8/2010 là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh và sự ổn định của Gà trống Gaulois.

Tuyển Anh bề ngoài bình yên nhưng chỉ có người bên trong mới biết được bão đang nổi. Đội trưởng Gerrard mới đây đã có những phát biểu rất thẳng thắn khi khẳng định, Anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình tìm vé vào vòng trong với những ngổn ngang rải đều các tuyến. Trận đấu với Gà trống Gaulois rất có thể sẽ mở màn cho tấn bi kịch của Tam Sư.
 
Theo Bongdaplus