Minh Phương (cựu học sinh trường Mạc Đĩnh Chi, Q.6, TP.HCM) cho biết: “Mình và người yêu tham gia Biệt đội cú đêm được một năm nay rồi. Hôm nào ngủ trước 12giờ đêm là bị các thành viên khác vào face chọc ghê lắm. Hai đứa mình ráng động viên nhau thức!”.
?xml:namespace>
Quốc Huy (lớp 12T2 THPT Tân An, Long An) thì cho biết một lí do khá “lạ”: “Bạn gái mình nói người nào thức khuya sẽ sâu sắc và có chất hơn. Vì thế mình ráng thức, vừa tranh thủ học bài vừa nhắn tin nói chuyện cho người ta biết là mình vẫn còn thức…”
?xml:namespace>
Thành viên Hye In trên fanpage của những người thức khuya còn “thẳng thắn tuyên bố”: “Thức khuya là sành điệu. Tớ chỉ yêu người biết thức khuya và chịu thức khuya cùng tớ!”.
?xml:namespace>
Sành điệu hay tiêu điều?
?xml:namespace>
Như chính một cú đêm đã thừa nhận thức khuya rất có hại cho sức khỏe. Hậu quả nhãn tiền thường xảy ra ngay ngày hôm sau. Khả Tú (lớp 11 trường Nguyễn Khuyến) chia sẻ: “Mỗi lần thức khuya xong, ngày hôm sau đến lớp mình thường rơi vào trạng thái đờ đẫn. Mắt thì thâm quần, làn da tái ngắt”.
?xml:namespace>
Thành viên Suri94 của biệt đội cú đêm kể: “Sáng hôm ấy mình đang chạy xe đi học thì bỗng thấy xây xẩm mặt mày, ngã xuống đường lúc nào không hay. Bác sĩ chẩn đoán mình bị suy nhược thần kinh do thường xuyên thức đến 2 giờ sáng mới đi ngủ”.
?xml:namespace>
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang (Giám đốc TT Giám định tâm thần TP.HCM) cho biết: “Trong số những bệnh nhân có vấn đề về tâm thần, có khá nhiều người bị mất ngủ kéo dài, hoặc chủ động thức khuya kéo dài”.
Đừng tự hành xác mình vì sự "sĩ diện ảo". (ảnh minh họa)
?xml:namespace>
Theo bác sĩ Quang, đồng hồ sinh học của con người nói chung, thời gian để nghỉ ngơi hợp lí nhất từ 11 giờ đêm - 5 giờ sáng. Do đó, cần ngủ trước và dậy sau thời gian này để cơ thể có thể phục hồi sức khỏe, tăng khả năng miễn dịch tốt nhất.
?xml:namespace>
Việc thường xuyên thức khuya khiến chúng ta rơi vào trạng thái sa sút tinh thần, suy nhược, sức đề kháng cơ thể sẽ giảm, dễ cảm cúm, viêm đường tiêu hóa… Ban đêm là thời gian hệ thần kinh cần nghỉ ngơi, vì ban ngày nó đã hoạt động rất mạnh để giúp con người làm việc và sinh hoạt. Thời gian nghỉ ngơi không nên dưới 6 - 8 giờ/ đêm.
?xml:namespace>
Những người thức khuya thì thần kinh giao cảm vẫn phải hoạt động mạnh. Như vậy, về lâu dài hệ thần kinh sẽ bị suy nhược, có dấu hiệu lão hóa như: hay quên, không tập trung, dễ căng thẳng, cáu gắt… Biểu hiện thường thấy nhất là việc chóng mặt, nhức đầu…
?xml:namespace>
Chưa hết, thiếu ngủ sẽ khiến cho mạch máu luôn ở trong trạng thái căng thẳng, không cung cấp đủ máu cho tai giữa, ảnh hưởng rất lớn đến thính giác, thị giác. Như vậy, nếu thường xuyên thức khuya còn dẫn đến sức nghe và sức nhìn bị giảm nữa đó teen.
?xml:namespace>
Nếu bạn đang phải thức khuya để học bài chuẩn bị cho kì thi sắp đến thì hãy tranh thủ sắp xếp thời gian ngủ sớm lúc nào hay lúc ấy. Còn với những “cú đêm sành điệu” thì cân nhắc xem liệu mình có đủ sức khỏe để chạy theo “mốt” thức đêm này bao lâu nữa…
Theo Mực Tím
?xml:namespace>?xml:namespace>?xml:namespace>?xml:namespace>